Mỹ giải thích việc chế tạo và triển khai tên lửa hành trình hạt nhân chống Nga

Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Việc chế tạo và triển khai tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ biển là rất cần thiết để kiềm chế Nga, Lầu Năm Góc cho biết.
"Việc phát triển và triển khai tên lửa hành trình hạt nhân trên biển là điều cần thiết để kiềm chế Nga", - Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của mình.

Đồng thời, tuyên bố lưu ý rằng Mỹ đã dỡ bỏ tên lửa hành trình hạt nhân phóng từ biển cuối cùng từ năm 2010.

Tên lửa tầm trung Mỹ Pershing II. - Sputnik Việt Nam
Mỹ thử nghiệm tên lửa hành trình bị cấm bởi Hiệp ước INF

Matxcơva sẽ ngay lập tức đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân và phi hạt nhân tại một khu vực nào đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một bài bình luận nhân kỷ niệm một năm kể từ ngày Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước về việc cắt giảm tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Như cơ quan ngoại giao, các hành động của Hoa Kỳ đã đưa tới thực tế rằng "đối với Hiệp ước INF trên mặt đất chỉ đơn giản là không có bất kỳ hạn chế nào, các mối đe dọa đối với an ninh và ổn định toàn cầu đã tăng lên gấp bội".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала