Taliban phủ nhận cáo buộc "thông đồng" với Nga chống lại Mỹ

© AP Photo / Rahmat GulDân quân phong trào cực đoan "Taliban" ở Afghanistan.
Dân quân phong trào cực đoan Taliban ở Afghanistan. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BEIRUT (Sputnik) - Không có từ nào là sự thật trong những bài viết về việc Nga "hối lộ" Taliban, đó là một phần của chiến dịch do những người phản đối tiến trình hòa bình ở Afghanistan phát động, đại diện chính thức của văn phòng chính trị Taliban cực đoan Suhail Shaheen cho biết trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.
"Họ (những người phản đối tiến trình hòa bình) muốn ngăn cản điều đó, muốn chọc gậy bánh xe", - ông Shaheen nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.
Phiến quân Taliban ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Taliban đáp trả cáo buộc của báo chí Mỹ về chuyện «thông đồng với Nga»

Theo ông, "thông tin sai lầm và vô căn cứ này đã được Bộ An ninh Nội địa Kabul truyền cho một số nhà báo Mỹ và châu Âu" nhằm "phá hoại tiến trình hòa bình".

"Không có gì trong những bài viết này là sự thực, đây chỉ là một chiến dịch chống lại tiến trình hòa bình. Và chúng tôi hoàn toàn bác bỏ tất cả những tuyên bố này", - đại diện của văn phòng chính trị Taliban cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала