Ở Ấn Độ phát hiện một con rắn độc hai đầu thuộc loại hiếm

© Ảnh : Twitter/susantananda3Ở Ấn Độ phát hiện một con rắn độc hai đầu thuộc loại hiếm
Ở Ấn Độ phát hiện một con rắn độc hai đầu thuộc loại hiếm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ở bang Maharashtra miền trung Ấn Độ vừa bắt được một con rắn lục Russell’s (hay còn gọi là rắn hổ bướm) có hai đầu. Đây là một trong những loài rắn độc nhất ở Ấn Độ, theo báo Hindustan Times.

Con rắn chỉ dài 11 cm, mỗi đầu dài khoảng 2 cm. Một người dân địa phương đã nhìn thấy con rắn này trên phố và gọi cho hai người cứu hộ từ quỹ bảo vệ động vật đến xử lý.

Với đặc điểm dị thường hiếm gặp như vậy, loài rắn này ít khi tồn tại được trong thiên nhiên hoang dã.

​Rắn lục Russell's (hay còn gọi là rắn hổ bướm) là loài rắn độc phổ biến nhất ở khu vực Nam Á, là thủ phạm của hơn một nửa số vụ rắn cắn được ghi nhận. Ở Ấn Độ, nó nằm trong nhóm được gọi là “tứ đại rắn độc”, thường hay cắn người nhất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала