Trump nêu "nguyên nhân" bất ngờ kết thúc Thế chiến II

© REUTERS / Joshua RobertsTổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ở New Jersey
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ở New Jersey - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gọi dịch cúm Tây Ban Nha là "nguyên nhân" kết thúc Thế chiến thứ hai.

Lỗ hổng trong kiến thức lịch sử của Tổng thống Hoa Kỳ

"Đại dịch tương tự đã xảy ra vào năm 1917. Chắc chắn là điều quái dị này đã khiến 50 đến 100 triệu người bị chết. Có thể, nó đã kết thúc Thế chiến thứ hai. Tất cả binh lính đều bị ốm. Đó là một tình huống khủng khiếp", - Trump nói, so sánh dịch cúm Tây Ban Nha với virus coronavirus.
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Trump nói về sai lầm duy nhất mà ông mắc phải

Trong bài phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Mỹ nhầm lẫn mốc cuộc chiến và năm dịch bệnh bắt đầu xuất hiện.

Dịch cúm Tây Ban Nha

Đại dịch cúm Tây Ban Nha kéo dài từ tháng 1 năm 1918 đến năm 1920, tức là bắt đầu vào những tháng cuối cùng của Chiến tranh thế giới thứ nhất, và trong một thời gian ngắn đã vượt qua cuộc giao tranh về số lượng thương vong. Đồng thời, bản thân chiến tranh đã làm trầm trọng thêm hậu quả dịch cúm do điều kiện vệ sinh không đảm bảo, dinh dưỡng kém, các trại quân sự và trại tị nạn quá tải.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала