Việt Nam cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

© AFP 2023Lê Khả Phiêu
Lê Khả Phiêu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu vừa được cử hành trọng thể tại Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Quân đội, Công an của Việt Nam đã đến viếng và chia buồn với gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu. Việt Nam tuyên bố Quốc tang trong hai ngày 14 và 15/8.

Nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu là nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Lê Khả Phiêu là một trong những người khởi động công tác chỉnh đốn, làm trong sạch đội ngũ trong Đảng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, gắn với việc ban hành và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần hai). Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Sáng nay, 14/8, Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã được cử hành trọng thể tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Hội trường Thống nhất TP.HCM, Hội trường 25B (TP. Thanh Hóa).

Lê Khả Phiêu - Sputnik Việt Nam
Việt Nam ra Thông cáo đặc biệt liên quan nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - nghi thức thiêng liêng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể, theo đúng trình tự một lễ Quốc tang của Việt Nam.

Trong hai ngày Quốc tang (14 và 15/8), tại Việt Nam, các công sở, địa điểm công cộng đều tiến hành treo cờ rủ, đồng thời ngưng mọi hoạt động vui chơi giải trí.

Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu diễn ra ngay trong thời điểm hết sức đặc biệt khi đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới, còn tại Việt Nam, đợt tái bùng phát dịch ở Đà Nẵng với số ca nhiễm coronavirus mới tăng nhanh, đặc biệt đã có 20 trường hợp bệnh nhân Covid-19 tử vong khiến Bộ Y tế và cả hệ thống chính trị phải căng mình chống dịch.

© Ảnh : TTXVNQuang cảnh Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hoá.
Việt Nam cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Sputnik Việt Nam
Quang cảnh Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Thanh Hoá.

Như thông báo trước đó của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội bắt đầu từ 8 giờ, ngày 14/8/2020 đến 12 giờ, ngày 15/8/2020. Đồng thời, Lễ Truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ được tổ chức vào hồi 12h30p ngày 15/8/2020 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về nơi an nghỉ cuối cùng sẽ được tiến hành lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Lê Khả Phiêu - Sputnik Việt Nam
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần sau thời gian lâm bệnh

Ngay từ sáng 14/5, nhiều tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại khu vực tổ chức lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Lễ viếng đồng chí Lê Khả Phiêu diễn ra trang nghiêm và xúc động. Linh cữu của nguyên Tổng Bí thư được phủ Quốc kỳ, bên cạnh bàn thờ Tổ quốc, nổi bật với dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Như đã thông báo, đúng 8h sáng ngày 14/8, Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trọng thể.

Lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng gửi vòng hoa viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.

Bắt đầu buổi lễ, lần lượt các Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn, vào viếng và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, đồng thời, chia buồn cùng gia đình. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng làm Trưởng đoàn Chính phủ Việt Nam vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, làm Trưởng đoàn Quốc hội Việt Nam vào viếng đồng chí Lê Khả Phiêu và chia buồn cùng gia quyến.

© Ảnh : TTXVN phátĐoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Việt Nam cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Sputnik Việt Nam
Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Về phần Chủ tịch nước, thay mặt đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia đình.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn, vào viếng và chia buồn cùng gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (bìa trái) vào viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu. Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh (bìa phải) cũng có mặt - Sputnik Việt Nam
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói về đồng chí Đỗ Mười
Bên cạnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đang đương nhiệm, đến viếng trọng thể và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước khác.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi vòng hoa viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia quyến đã lần lượt đi vòng quanh linh cữu, xúc động vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Trong khi đó, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn, vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tiếp theo, Đoàn các cơ quan Trung ương Đảng tại phía Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên làm Trưởng đoàn, Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đoàn đại biểu Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tại Thanh Hóa, ở Hội trường 25B của thành phố Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng - đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, cùng Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm Trưởng đoàn vào viếng và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng.

Đáng chú ý, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm trưởng đoàn cũng đã vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Vĩnh biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn

Vô cùng thương tiếc đồng chí Lê Khả Phiêu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xúc động ghi những dòng tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong sổ tang.

© Ảnh : TTXVNĐoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Việt Nam cử hành trọng thể Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Sputnik Việt Nam
Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
“Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa đồng chí Lê Khả Phiêu – Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân ta, bạn bè, đồng chí, đồng đội và Gia quyến đồng chí, đồng thời để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết.
“Xin nguyện noi gương đồng chí, tay nắm chặt tay, đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trên con đường cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Xin vĩnh biệt người đồng chí, người Anh quý mến, mong Anh mãi bằng an yên nghỉ nơi cao xanh, vĩnh hằng”, những dòng lưu sổ tang xúc động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc như một lời tiễn biệt đối với người con ưu tú của dân tộc Việt Nam – nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu - Sputnik Việt Nam
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói về tham vọng quyền lực trong Đảng và thanh lọc cán bộ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vô cùng thương tiếc đồng chí nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

“Đồng chí là một người Cộng sản chân chính, đã cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng chí là một nhà lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, nhà chính trị, quân sự đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Với những dòng chữ xúc động “Chào vĩnh biệt Anh Năm”, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết:

“Đồng chí Lê Khả Phiêu, trong thời chiến cũng như thời bình, từ cán bộ cấp thấp đến cương vị Tổng bí thư của Đảng, bất cứ hoàn cảnh nào, cả những thách thức gay gắt từ nhiều phía, đồng chí luôn kiên định, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, khiêm tốn, gần gũi, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, được mọi người yêu mến, tín nhiệm, đã để lại dấu ấn tốt đẹp, nhất là trong đấu tranh vũ trang và trong xây dựng Đảng”.

Trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng cũng có những chia sẻ xúc động khi đến viếng nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu.

“Đồng chí Lê Khả Phiêu là nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, người đảng viên cộng sản rất mực kiên trung, nhiệt huyết với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, một đời chiến đấu hi sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đồng chí là tấm gương về hành động dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trọn nghĩa vẹn tình, thủy chung, gần gũi”, ông Võ Văn Thưởng bày tỏ.

Tại TP.HCM, lưu lại trong sổ tang, tiễn biệt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. HCM vô cùng thương tiếc, thành kính tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người Cộng sản chân chính, kiên trung, ngời sáng nhân cách Bộ đội Cụ Hồ, một cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tâm huyết, một nhà lãnh đạo tài năng, có tác phong giản dị, gần gũi mọi người, thương dân, trọng dân, luôn đau đáu việc Đảng, việc nước, việc dân.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn trân trọng khắc ghi sự quan tâm lãnh đạo và tình cảm sâu sắc của đồng chí đối với quá trình cách mạng của thành phố. Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đồng chí, chúng ta nguyện nỗ lực phấn đấu sớm thực hiện những lời căn dặn và mong muốn của Đồng chí đối với Đảng bộ và nhân dân thành phố mang tên Bác, sẽ “đi trước và về đích trước” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh.

Tại Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến khẳng định, vô cùng xúc động và thương tiếc đồng chí Thượng tướng- nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu- Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt nam, người chiến sĩ cộng sản kiên cường, người con ưu tú của quê hương Thanh Hoá anh hùng, người đã suốt đời hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

“Học tập, noi gương đồng chí, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hoá nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Thanh Hoá anh hùng, ra sức thi đua, lao động sản xuất, phấn đấu xây dựng Thanh Hoá giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu như di nguyện của đồng chí và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kinh yêu”, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa viết những dòng xúc động.

Trước khi Lễ Quốc tang diễn ra, đúng 6h sáng nay ngày 14/8, ngay trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra nghi thức thượng cờ rủ để bắt đầu Lễ Quốc tang trong hai ngày 14 và 15/8 tại Việt Nam.

Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và cống hiến của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Trước đó, tại Lễ Quốc tang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng và cống hiến của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Đồng chí Lê Khả Phiêu,sinh ngày 27/12/1931, tại xã Đông khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá, thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Đồng chú Lê Khả Phiêu tham gia hoạt động cách mạng năm 1947, được kết nạp Đảng ngày 19/6/1949. Ông là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, Bí thư Trung ương Đảng khoá VII, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VII, khoá VIII, Uỷ viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội khoá IX, khoá X.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Sputnik Việt Nam
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nói về bằng cấp Bí thư Hải Dương
Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 2h5, ngày 7/8/2020 (tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý), tại nhà riêng, hưởng thọ 89 tuổi.

Trong thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu là người khởi động công tác chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, gắn với việc ban hành và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần hai).

Thời gian ông giữ chức Tổng bí thư cũng gắn với nhiều sự kiện đối ngoại, hội nhập quan trọng của đất nước. Năm 2000, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu đã tiếp Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Hà Nội - sự kiện đánh dấu việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ Việt - Mỹ.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Lê Khả Phiêu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Lê Khả Phiêu với nghi thức Quốc tang trong hai ngày 14 và 15/8.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала