Bộ Y tế công bố 11 ca mắc Covid-19 mới

© AFP 2023 / Nhac NguyenTiến hành xét nghiệm coronavirus ở Hà Nội
Tiến hành xét nghiệm coronavirus ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bản tin lúc 18 giờ ngày 16/8 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Bộ Y tế) cho biết Việt Nam đã ghi nhận thêm 11 ca mắc Covid-19, trong đó 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Hà Nội xác nhận ca bệnh tại Thanh Xuân

Chiều 16/8, Bộ Y tế công bố 11 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 8 ca tại Đà Nẵng, một ca mắc tại Hà Nội và 2 ca nhập cảnh.
Theo đó, 8 ca bệnh tại Đà Nẵng gồm:

  • Ca bệnh 952 là nam, 57 tuổi, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
  • Ca bệnh 953 là nữ, 56 tuổi, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
  • Ca bệnh 954 là nữ, 2 tháng tuổi, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Các ca bệnh 952-954 đều tiếp xúc với bệnh nhân 897.

  • Ca bệnh 955 là nữ, 31 tuổi, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng, tiếp xúc với bệnh nhân 897.
  • Ca bệnh 956 là nữ, 40 tuổi, trú tại Sơn Trà, Đà Nẵng, tiếp xúc với bệnh nhân 680.
  • Ca bệnh 957 là nữ, 67 tuổi, trú tại Liên Chiểu, Đà Nẵng; điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
  • Ca bệnh 958 là nữ, 46 tuổi, trú tại Liên Chiểu, Đà Nẵng; người nhà chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
  • Ca bệnh 961 là nữ, 32 tuổi, nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng.

Hai ca mắc Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh gồm:

  • Ca bệnh 959 là nữ, 24 tuổi, trú tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
  • Ca bệnh 960 là nữ, 66 tuổi, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Các bệnh nhân 959-960 từ Nhật Bản về sân bay Cam Ranh ngày 5/8 trên chuyến bay VJ7387, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại Trung tâm Giáo dục kiến thức quốc phòng – Đại học Nha Trang.

Những hành khách trên chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines từ Hải Phòng hạ cánh tại Cần Thơ. - Sputnik Việt Nam
Ninh Thuận: 232 công dân về từ Malaysia âm tính với Covid-19

Ca Covid-19 tại Hà Nội là bệnh nhân 962, nam, 30 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo Trung tâm y tế quận Thanh Xuân, bệnh nhân đi Đà Nẵng từ ngày 20 đến 22/7. Tối 22/7, bệnh nhân về thăm vợ con tại nhà riêng ở phố Đại La (quận Hai Bà Trưng). Sau đó, anh về ngủ tại địa chỉ nhà trọ ở ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi (quận Thanh Xuân).

Ngày 3/8, anh N.M.C. sốt 39 độ C, nên đã vào Bệnh viện Thanh Nhàn khám và điều trị, có ở cùng phòng bệnh nhân 812. Thời gian đó, anh C. có mượn điện thoại của bệnh nhân 812 để gọi về cho gia đình.

Bệnh nhân 812 là nhân viên quán Pizza – F1 của ca 447, được cách ly tại Bệnh viện Công an thành phố, ngày 3/8 có triệu chứng được đưa đến khám và cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

“Ngày 13/8, bệnh nhân vào viện thì được xác định dương tính lần 1 với vius SARS-CoV-2, sau đó CDC Hà Nội xét nghiệm lại và xác định bệnh nhân dương tính lần 2. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 để cách ly điều trị”, - đại diện Trung tâm y tế quận Thanh Xuân nói.

Thành phố Buôn Ma Thuột hết cách ly xã hội

Ngày 16/8, ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định chấm dứt cách ly xã hội với thành phố Buôn Ma Thuột từ 0 giờ ngày 17/8.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, sau 14 ngày cách ly xã hội, dịch Covid-19 tại địa phương đã được kiểm soát. Địa phương dỡ phong tỏa 4 khu vực liên quan đến các ca mắc Covid-19.

Tuy nhiên, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương vận động người dân đeo khẩu trang khi ra đường, giữ khoảng cách tối thiểu 1 m; không tụ tập quá 30 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Cư dân đeo khẩu trang ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Hà Nội khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết

Các địa phương thực hiện giãn cách cho những trường hợp có nguy cơ cao gồm người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, người có bệnh lý khác.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục dừng lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Y tế thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch; bệnh viện phải xây dựng kịch bản và chuẩn bị mọi cơ sở vật chất, nhân lực để ứng phó tại chỗ với diễn biến dịch.

Thời gian qua, Đắk Lắk ghi nhận 3 ca mắc Covid-19. Để phòng chống dịch bệnh, UBND tỉnh đã có lệnh giãn cách xã hội đối với địa phương. Riêng thành phố Buôn Ma Thuột áp dụng lệnh cách ly xã hội 14 ngày kể từ ngày 3/8 và phong tỏa 4 tuyến phố liên quan đến các trường hợp mắc bệnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала