«Kalashnikov» chế tạo súng tự động AK-19 mới

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhSúng máy RPK-16
Súng máy RPK-16 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Kalashnikov phát triển khẩu tự động AK-19 mới theo cỡ nòng NATO, buổi giới thiệu sẽ diễn ra tại diễn đàn Army-2020, dịch vụ báo chí của tập đoàn nói với Sputnik.
"Súng tự động AK-19 sẽ được giới thiệu lần đầu tiên tại diễn đàn Army 2020", - tập đoàn cho biết.
Máy bay không người lái trình diễn tại tỉnh Moskva - Sputnik Việt Nam
«Kalashnikov» sáng chế thiết bị bay mới không người lái

Theo đoạn video được tập đoàn «Kalashnikov» công bố, súng mới được tạo ra trên cơ sở AK-12 cỡ nòng 5,56 mm NATO. Các điểm đáng chú ý chính là bệ đỡ kính ngắm nhẹ hơn với công thái học được cải tiến, ống ngắm mới, và ống triệt tiêu lửa đầu nòng với khả năng nhanh chóng lắp bộ giảm thanh.

Súng tự động AK-12 mới

Súng tự động AK-12 cỡ nòng 5,45 mm được phát triển trong khuôn khổ chương trình «Ratnik», như thành phần trong bộ trang bị đầy triển vọng dành cho quân đội Nga, và được nghiệm thu cuối năm 2018. Đó là nền tảng mới, trên cơ sở đó sản xuất các loại vũ khí cỡ nòng và mục đích khác nhau - cả quân sự và dân dụng. Phiên bản dân sự của AK-12 được gọi là AK TR3.

Diễn đàn Army-2020 sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8 tại công viên Patriot, ngoại ô Moskva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала