Chuyên gia nêu ra thời hạn có thể tái lây nhiễm coronavirus

© Sputnik / Tatiana Makeeva / Chuyển đến kho ảnhМедицинский работник в стационаре для больных COVID-19 в Тверской областной клинической больнице
Медицинский работник в стационаре для больных COVID-19 в Тверской областной клинической больнице - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hiện tượng tái nhiễm coronavirus có thể xảy ra sau 2 - 3 tháng, bác sĩ Nikolai Kryuchkov, chuyên gia về miễn dịch học của Nga chia sẻ trên đài phát thanh “Tiếng nói Moskva”.

Chuyên gia lưu ý rằng điều đó phụ thuộc vào việc kháng thể tồn tại ở mức độ cao trong cơ thể được bao lâu.

"Ở một số người, mức độ kháng thể giảm rất nhanh sau khi họ khỏi bệnh. Chỉ sau từ hai đến ba tháng mức độ kháng thể đã trở nên quá thấp. Hiện vẫn chưa rõ vì sao xảy ra tình trạng này", - ông nói.

Đồng thời, bác sĩ nhấn mạnh rằng ở hầu hết mọi người, kháng thể tồn tại được khá lâu.

“Coronavirus không rút đi đâu cả, hoàn toàn vẫn có thể bị lây nhiễm”, - ông nhắc nhở.

Tình hình coronavirus ở Nga

Y tá làm việc trong một bệnh viện ở thành phố Marica của Brazil - Sputnik Việt Nam
Nhà virus học Đức: Hai yếu tố dẫn đến lây nhiễm coronavirus

Ông Kryuchkov kết luận rằng, mặc dù tốc độ lây lan coronavirus ở Moskva đã chậm lại, nhưng ở một số địa phương của Nga tình hình lại khác. Nếu tỷ lệ người có khả năng bị nhiễm coronavirus ở vùng khác cao hơn, thì khả năng lây nhiễm cũng sẽ tăng lên.

Trong 24 giờ qua tại Nga đã ghi nhận 4.892 trường hợp nhiễm COVID-19, 55 người chết, 3.133 người đã được xuất viện. Tổng cộng, kể từ đầu đại dịch, số ca nhiễm ở Nga đã lên tới 927.745, trong đó 15.740 người tử vong, 736.101 người đã bình phục.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала