Hội đồng Bảo an LHQ không tán thành đề xuất của Mỹ về khôi phục trừng phạt chống Iran

© Sputnik / Dmitry AstakhovHội đồng Bảo an LHQ
Hội đồng Bảo an LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Dian Trianshah Jani, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kiêm Đại diện thường trực của Indonesia tại tổ chức này, cho biết ông không thể đáp lại yêu cầu của Mỹ khởi động thủ tục khôi phục lệnh trừng phạt chống Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuần trước đã chuyển tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an khiếu nại về việc Iran không tuân thủ các quy định của Kế hoạch hành động toàn diện chung về Chương trình hạt nhân Iran (JCPOA), nhằm khởi động thủ tục khôi phục lệnh trừng phạt chống Iran theo Nghị quyết 2231.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Pompeo công bố các lệnh trừng phạt mới chống lại Iran

Ông Nebenzya bình luận về nỗ lực khôi phục lệnh trừng phạt chống Iran

"Cuộc thảo luận hôm nay đã thể hiện rõ lập trường của đa số thành viên Hội đồng Bảo an. Tất cả đều tái khẳng định cần phải bảo tồn Kế hoạch hành động toàn diện chung về Chương trình hạt nhân Iran (JCPOA). Việc bảo tồn JCPOA là quan trọng đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế, kể cả Mỹ" - ông Vasily Nebenzya, Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nói.

“Tôi hy vọng rằng cuối cùng Mỹ sẽ có thể nhận ra điều này và sẽ không đi theo con đường không chỉ bất hợp pháp, mà đơn giản là sẽ không đạt được kết quả mà Mỹ mong đợi” - ông Vasily Nebenzya nhấn mạnh.

Hôm thứ Ba, tại Liên hợp quốc, tuyệt đại đa số thành viên Hội đồng Bảo an đã công khai phản đối việc khôi phục các lệnh trừng phạt, vì họ không cho rằng Mỹ, quốc gia ra khỏi JCPOA, có quyền khởi động thủ tục này.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала