Huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam: cuộc thi "Người bạn trung thành" là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm dạy chó nghiệp vụ

© Sputnik / Dmitriy ShorkovHuấn luyện viên trưởng đội Việt Nam tại cuộc thi "Người bạn trung thành"
Huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam tại cuộc thi Người bạn trung thành - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế -2020, tại trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ của Bộ Quốc phòng Nga gần Matxcova diễn ra cuộc thi "Người bạn trung thành", mà Việt Nam lần đầu tiên tham gia. Huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam đánh giá cuộc thi này rất bổ ích về mặt tích lũy kinh nghiệm và phương pháp dạy chó.

Phóng viên Sputnik đã đến thăm một trong những giai đoạn cuộc thi "Người bạn trung thành".

Sâu trong những khu rừng ở phía bắc khu vực Matxcova, không xa thị trấn Dmitrov, có một đơn vị quân đội khác thường: Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ số 470 thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

© Sputnik / Dmitriy ShorkovHuấn luyện viên trưởng đội Việt Nam tại cuộc thi "Người bạn trung thành"
Huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam: cuộc thi Người bạn trung thành là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm dạy chó nghiệp vụ - Sputnik Việt Nam
Huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam tại cuộc thi "Người bạn trung thành"

Chỉ những người thực sự yêu chó và có kỹ năng cơ bản mới được vào làm tại đây. Nhiệm vụ của các sĩ quan và nhân viên Trung tâm là đào tạo cho người  lính -  nghĩa vụ và chuyên nghiệp —  huấn luyện các kỹ năng chiến đấu khác nhau cho chó nghiệp vụ. Có tất cả mọi thứ cho việc này: chướng ngại vật và đường chạy cho "chó", gọi là "các môn phối hợp dành cho chó" (dog - biathlon), địa điểm đặc biệt để thực hành các kỹ năng dò bom mìn, bắt giữ "kẻ xâm nhập", tìm và kéo người bị thương, dịch vụ an ninh - bảo vệ công trình. Ngoài ra còn có nhà bếp đặc biệt (chó nghiệp vụ được cho ăn theo cách đặc biệt, không thể chỉ riêng thịt và xương, mà cần một chế độ ăn uống cân bằng, với vitamin, ngũ cốc, rau), và tất nhiên bác sĩ thú y theo dõi cẩn thận sức khỏe của vật nuôi.

© Sputnik / Dmitriy ShorkovMột trong những thành viên của đội tuyển Việt Nam và thú cưng
Huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam: cuộc thi Người bạn trung thành là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm dạy chó nghiệp vụ - Sputnik Việt Nam
Một trong những thành viên của đội tuyển Việt Nam và thú cưng

Tham gia và trao đổi kinh nghiệm

Trên cơ sở của Trung tâm 470, diễn ra các cuộc thi chó nghiệp vụ quân sự “Người bạn trung thành” trong khuôn khổ ARMY-2020. Tham dự giải có 8 đội đến từ 6 quốc gia gồm: Algeria, Belarus, Việt Nam, Israel, Nga và Uzbekistan. Đội nữ và đội của "Hiệp hội tình nguyện hỗ trợ quân đội, hàng không và hải quân" (DOSAAF) của Nga thi đấu ngoài giải.

© Sputnik / Dmitriy ShorkovNgười hướng dẫn chó Việt Nam và thú cưng - trên đường vượt chướng ngại vật
Huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam: cuộc thi Người bạn trung thành là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm dạy chó nghiệp vụ - Sputnik Việt Nam
Người hướng dẫn chó Việt Nam và thú cưng - trên đường vượt chướng ngại vật

Vào ngày mà nhóm nhà báo, trong đó có phóng viên Sputnik, đến thăm cơ sở, tại đó đã diễn ra hai vòng của cuộc thi. Đầu tiên là vượt chướng ngại vật hình tròn dài 300 mét (bao gồm chướng ngại nước - hồ nước sâu 1 mét, dài 2 mét), mà người điều khiển và chó phải cùng nhau vượt qua, không có dây buộc. Thứ hai là cuộc đua dành cho những đại diện mạnh nhất của mỗi đội dựa trên kết quả của cuộc đua “vượt chướng ngại vật”: hai vòng chạy việt dã dành cho quân nhân cùng với chó trên sợi dây ngắn, kết hợp với bắn súng.

© Sputnik / Dmitriy ShorkovChú chó của đội tuyển Việt Nam
Huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam: cuộc thi Người bạn trung thành là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm dạy chó nghiệp vụ - Sputnik Việt Nam
Chú chó của đội tuyển Việt Nam

Năm nay Việt Nam lần đầu tiên tham gia bộ môn này, và kết quả còn rất khiêm tốn. Chẳng hạn, những chú chó của đội Việt Nam không phải lúc nào cũng nghe lời hướng dẫn ngay lập tức và ngại ngần khi vượt qua chướng ngại nước.

Huấn luyện viên trưởng của đội Việt Nam, Hoàng Ngọc Sang, cho biết trong một cuộc phỏng vấn:

“Thật vinh dự cho chúng tôi khi lần đầu tiên được tham gia môn này của Hội thao Quân đội Quốc tế. Tất nhiên, Việt Nam có ít kinh nghiệm trong việc nuôi chó nghiệp vụ. Nhưng chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ ở nhà trong ba tháng qua để thể hiện được càng nhiều càng tốt những thứ mà chúng tôi đã đạt được trong quá trình đào tạo. Việc tham gia cuộc thi “Người bạn trung thành” là vô cùng hữu ích để làm quen với kinh nghiệm huấn luyện chó từ đại diện các đội mạnh hơn. Sau khi đến Nga, các chuyên gia Nga giàu kinh nghiệm đã làm việc với chúng tôi, xin chân thành cảm ơn các bạn”.

Trong cuộc trò chuyện, một thành viên bốn chân duyên dáng của đội ngồi cạnh Hoàng Ngọc Sang. Các nhà báo yêu cầu người huấn luyện giới thiệu về chú chó:

© Sputnik / Dmitriy ShorkovThứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, đại tướng Alexander Fomin và huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Hoàng Ngọc Sang
Huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam: cuộc thi Người bạn trung thành là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm dạy chó nghiệp vụ - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, đại tướng Alexander Fomin và huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Hoàng Ngọc Sang
“Đây là một trong những con vật tốt nhất của chúng tôi — Malinois. Bố mẹ nó được mua ở Bỉ, phải làm quen với khí hậu bất thường của Việt Nam, và con chó này ngay từ khi sinh ra đã rất thuần "Việt". Chó rất thông minh, vâng lời chủ nhân vô điều kiện".  

Lord — con chó vô địch của Nga

Trong lịch sử, giống chó phục vụ phổ biến nhất trong quân đội, lực lương biên phòng, cảnh sát Liên Xô và Nga vẫn là giống chó chăn cừu Đức và phân loài của chúng - chó chăn cừu Đông Âu.

Khi cuộc thi kết thúc, các nhà báo chuẩn bị rời đi, xuất hiện một người tham gia khác đến gần - thành viên đội DOSAAF Nga cùng với con chó của mình. Nhưng cuộc phỏng vấn không thành công: mọi sự chú ý của các nhiếp ảnh gia và người quay phim đều bị thu hút bởi chính chú chó - nhà vô địch Nga, chó chăn cừu Đức mang tên Lord, năm tuổi, đã được huấn luyện đặc biệt trong hai năm. Mọi người bắt đầu vuốt ve chú chó mạnh mẽ, điềm tĩnh, thân thiện và gần như hôn lên chiếc mũi đen ẩm ướt. Lord coi đó là điều hiển nhiên...

© Sputnik / Dmitriy ShorkovNhà vô địch nước Nga — chú chó giống chăn cừu Đức 5 tuổi Lord
Huấn luyện viên trưởng đội Việt Nam: cuộc thi Người bạn trung thành là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm dạy chó nghiệp vụ - Sputnik Việt Nam
Nhà vô địch nước Nga — chú chó giống chăn cừu Đức 5 tuổi Lord

Gần đây, trong quân đội Nga và các dịch vụ đặc biệt, các giống chó khác đã được bổ sung thêm vào các giống chó chăn cừu Đức và Đông Âu: Dobermans, Rottweilers, chó sục Nga, chó chăn cừu Kapkaz xù xì, chó chăn cừu Trung Á (Alabai) mạnh mẽ, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thì tích cực sử dụng loại chó  newfoundlands và dachshunds nhanh nhẹn.

Cuộc thi “Người bạn trung thành” kéo dài cho đến hết ngày 31/8.

Đọc thêm:

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала