Bộ Ngoại giao bình luận về lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ba viện nghiên cứu của Nga

© Sputnik / Evgeniy Biyatov  / Chuyển đến kho ảnhMaria Zakharova
Maria Zakharova  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Moskva coi việc Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cơ quan nghiên cứu của Nga là trắng trợn, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.
"Trước hết, thật đáng phẫn nộ khi chính các nhà khoa học và chuyên gia rơi vào lệnh trừng phạt, những người đã làm việc không mệt mỏi để phát triển vắc xin của Nga chống COVID-19 trong nhiều tháng qua", - nhà ngoại giao nhấn mạnh.
Bộ Ngoại giao LB Nga  - Sputnik Việt Nam
Nga gọi lệnh trừng phạt mới của Mỹ là sự trả thù cho vaccine ngừa COVID-19
"Không rõ Washington có kế hoạch giải thích thế nào với công dân của mình về nỗ lực trừng phạt những người đang làm việc để phát triển thuốc - và thành công - để chữa khỏi căn bệnh đã giết chết hơn 180.000 người Mỹ", - bà nói.

Biện pháp trừng phạt đối với các viện nghiên cứu của Nga

Mỹ đã trừng phạt 5 viện nghiên cứu của Nga trong tuần này, vì nghi ngờ các cơ quan này làm việc về vũ khí hóa học và sinh học. Một trong số đó là Viện Nghiên cứu trung ương số 48 của Bộ Quốc phòng Nga, cơ quan cùng với Trung tâm mang tên Viện sĩ Gamaleya, đã tạo ra vắc-xin chống coronavirus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала