Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong vòng 24 giờ

© AP Photo / Hau DinhMột người phụ nữ đeo khẩu trang trên đường phố ở Hà Nội, Việt Nam.
Một người phụ nữ đeo khẩu trang trên đường phố ở Hà Nội, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, kể từ khi dịch Covid-19 tái bùng phát tại Đà Nẵng, ngày 30/8 là ngày đầu tiên trên cả nước không ghi nhận ca mắc mới.

Thêm 19 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Theo bản tin lúc 18 giờ ngày 30/8 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến nay, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam vẫn là 1.040 người. Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ ngày 25/7, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại trạm xét nghiệm nhanh COVID-19 khu vực ký túc xá Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). - Sputnik Việt Nam
Ngày thứ 44 Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng động

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 54.392 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.212 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 14.103 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 39.077 người.

Tiểu ban Điều trị – Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, cùng ngày có 19 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm: 16 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Huyện hòa Vang; 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Cũng theo Tiểu ban Điều trị, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 11 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch. Số trường hợp mắc Covid-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm trong cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.

Đà Nẵng xét nghiệm Covid-19 cho người dân Phú Yên trước khi trở về nơi cư trú

Sáng 30/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho 163 người dân tỉnh Phú Yên bị mắc kẹt tại Đà Nẵng do dịch bệnh. Đây là những người đã đăng ký danh sách nguyện vọng trở về nơi cư trú và được tỉnh Phú Yên xác nhận.

Kiểm tra coronavirus. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng và Bình Dương

Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn An cho biết thành phố đã thông báo cho người dân tỉnh Phú Yên bị mắc kẹt tại Đà Nẵng về kế hoạch đưa họ trở về nơi cư trú. Theo đó, đã có 163 người đăng ký có nguyện vọng được trở về quê.

Được biết, thành phố Đà Nẵng đã gửi danh sách và được tỉnh Phú Yên xác nhận đồng ý để 2 địa phương phối hợp đưa, đón người dân về và thực hiện cách ly theo quy định để phòng, chống dịch. Theo đề nghị của tỉnh Phú Yên, thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho những người đã đăng ký trước khi trở về địa phương.

Hơn 25 triệu người mắc Covid-19 trên toàn cầu

Tính đến 14 giờ ngày 30/8, toàn thế giới có 25.170.439 ca mắc Covid-19, trong đó có 846.792 trường hợp tử vong và 17.510.604 bệnh nhân đã hồi phục. Mỹ vẫn là nước có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, với hơn 6 triệu người nhiễm bệnh và khoảng 186.000 bệnh nhân tử vong.

Các y bác sĩ bệnh viện E cùng người nhà bệnh nhân trước giờ dỡ bỏ cách ly. (Ảnh chụp lúc 17 giờ 30 phút). - Sputnik Việt Nam
Số ca mắc Covid-19 của Việt Nam vượt mốc 1.000: Bệnh nhân 994 không nhiễm coronavirus

Hiện nay, Đức được đánh giá là đã kiểm soát cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19 tương đối tốt so với các quốc gia khác trong khu vực, giúp hạn chế số ca nhiễm bệnh và tử vong. Quốc gia này ghi nhận tổng cộng 242.824 ca mắc Covid-19 và 9.363 trường hợp tử vong.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, số ca dương tính hằng ngày có xu hướng tăng trở lại. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi người dân nước này cảnh giác và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch.

Hàn Quốc hiện có tổng cộng 19.400 ca mắc, trong đó có 321 người đã tử vong. Ngày 29/8 đánh dấu ngày thứ 16 liên tiếp nước này ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 ở mức 3 con số, kéo dài làn sóng lây nhiễm thứ hai và làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu giường bệnh ở thủ đô Seoul. Phần lớn ca dương tính mới tại Hàn Quốc là ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận.

Ngày 29/8, Chính phủ Ấn Độ đã công bố tài liệu mới về nới lỏng hạn chế giai đoạn 4. Đây là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm khôi phục lại hoạt động của nền kinh tế. Dịch vụ tàu điện ngầm sẽ được nối lại từ ngày 7/9; các hoạt động thể thao, giải trí, tôn giáo, chính trị và các hoạt động tụ tập đông người khác được phép diễn ra với tối đa 100 người từ ngày 21/9.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала