Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ vi phạm chủ quyền

© AP PhotoQuân đội Ấn Độ ở biên giới với Trung Quốc ở Ladakh
Quân đội Ấn Độ ở biên giới với Trung Quốc ở Ladakh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bắc Kinh (Sputnik) - Quân đội Ấn Độ đã vượt qua ranh giới kiểm soát ở biên giới Trung-Ấn một cách bất hợp pháp, vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, thông cáo Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Tại sao Trung Quốc cáo buộc Ấn Độ

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo về cuộc đụng độ mới với quân đội Trung Quốc ở khu vực biên giới Ladakh vào cuối tuần trước, số nạn nhân không được nêu rõ.

Người đàn ông với tấm áp phích tẩy chay Trung Quốc ở Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Đụng độ giữa Ấn Độ và Trung Quốc ở biên giới: Liệu có thể xảy ra xung đột lớn?
"Ngày 31 tháng 8, quân đội Ấn Độ đã vi phạm sự đồng thuận đạt được trước đó giữa hai bên trong cuộc đàm phán ở các cấp độ khác nhau, một lần nữa vượt qua ranh giới kiểm soát ở hữu ngạn Hồ Pangong Tso một cách bất hợp pháp, công khai khiêu khích và gây căng thẳng ở khu vực biên giới", - thông cáo Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Thông cáo ghi nhận rằng với bước đi này, phía Ấn Độ đã “phá hoại nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc, phá hoại hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới”.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала