Uy tín và vị thế ngày càng tăng: Chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam

© Ảnh : Tuấn Đức - TTXVNCờ Tổ quốc tung bay trước cổng nhà khách Chính phủ
Cờ Tổ quốc tung bay trước cổng nhà khách Chính phủ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Ruz, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounnhang Vorachith, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các lãnh đạo ASEAN đều gửi thư, điện chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam.

Các nước đều khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII.

Tổng thống Putin chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Ngày 2/9/2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa có thông báo về việc lãnh đạo các nước đã gửi điện và thư chúc mừng tới lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Myanmar đã có điện và thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhân sự kiện trọng thể này.

Theo đó, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Đường phố được trang trí bằng cờ cho ngày quốc khánh Việt Nam ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Điều gì đổi thay và không đổi thay qua 75 năm
Đồng thời, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin cũng gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga bà Valentina Matviyenko và Chủ tịch Đuma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã gửi Điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam – Liên Bang Nga được xây dựng và phát triển trên nền tảng của tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc anh em và đã được kiểm chứng bởi thời gian, qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử.

Thời gian qua, Hà Nội và Mátx-cơ-va tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, sự hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên tinh thần đối tác chiến lược, không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trong điện mừng Quốc khánh Việt Nam ngày 2/9, các lãnh đạo Nga chúc mừng thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện vai trò và uy tín cao trong cộng đồng quốc tế.

© AFP 2023 / Nhac NguyenNgười đi xe máy trên nền áp phích mừng ngày Quốc khánh Việt Nam
Uy tín và vị thế ngày càng tăng: Chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Người đi xe máy trên nền áp phích mừng ngày Quốc khánh Việt Nam
Phía Nga bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Nga – Việt tiếp tục phát triển sâu rộng với nhiều dự án hợp tác lớn và triển vọng được triển khai trên các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, hạ tầng.

“Lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ cùng nhau nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam, đáp ứng lợi ích của hai nước, vì sự phát triển thịnh vượng, ổn định và an ninh tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Tình đoàn kết Việt – Lào mãi trường tồn cùng hai dân tộc

Nhân Lễ Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/92020), các lãnh đạo cao nhất của Lào đã gửi điện mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam.

Theo đó, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Pany Yathotou đã đồng gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm trực tiếp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. - Sputnik Việt Nam
Cuộc điện đàm của hai Tổng Bí thư: Mối quan hệ anh em đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào
Trong điện mừng Quốc khánh, các đồng chí lãnh đạo Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong 75 năm qua.

Đại diện giới chức lãnh đạo cấp cao của Lào coi những thành tựu của Việt Nam là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ đối với Lào, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã luôn dành sự giúp đỡ to lớn, quý báu và kịp thời cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào.

“Lãnh đạo phía CHDCND Lào khẳng định bất chấp những biến động của tình hình thế giới và khu vực, quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam sẽ luôn được trân trọng, gìn giữ và mãi mãi trường tồn cùng hai dân tộc, trở thành tài sản chung vô giá, quy luật tồn tại, phát triển và yếu tố quyết định thắng lợi cách mạng của mỗi nước”, thông báo của Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Đặc biệt, cũng nhân dịp này, các đồng chí Lãnh đạo Lào cũng chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Lào đồng thời chúc Việt Nam tiếp tục thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII và tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đáng chú ý, sáng nay 2/9, tại Cung Văn hóa quốc gia ở thủ đô Vientiane, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ, Quốc hội nước CHDCND Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Đảng bộ, chính quyền thủ đô Viêng Chăn và Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam đã tổ chức lễ mít-tinh trọng thể chào mừng 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Trung Quốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Năm nay cũng là 70 năm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Như Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã từng viết, 70 năm qua, quan hệ Việt - Trung tuy có lúc thăng trầm, nhưng hữu nghị, hợp tác vẫn là “dòng chảy chính”, tình hữu nghị do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Ðông cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc, góp phần duy trì xu thế phát triển ổn định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Trung, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam
Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc
Ngày 2/9 năm nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong khi đó, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Ngoài ra, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lật Chiến Thư gửi Điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Trong điện mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Trung Quốc đều bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được thời gian qua.

Chính quyền Trung Quốc tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành thuận lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao, phía Trung Quốc khẳng định “coi trọng cao độ” sự phát triển của quan hệ Trung - Việt, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Campuchia chúc mừng Việt Nam: Quan hệ láng giềng tốt đẹp

Cũng nhân dịp này, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) đã gửi Thư chúc mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trong điện chúc mừng, Quốc vương Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, mang đến sự tiến bộ, phồn vinh cho người dân Việt Nam.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trao Huân trương hữu nghị cho các cá nhân Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia - Sputnik Việt Nam
Việt Nam – Campuchia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh

Giới chức lãnh đạo Campuchia tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

“Quốc vương Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia đánh giá cao sự phát triển của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Campuchia-Việt Nam”, Bộ Ngoại giao cho hay.

Trong điện mừng, phía Campuchia nhấn mạnh quyết tâm củng cố và tăng cường mối quan hệ ngày càng bền vững với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước Việt Nam- Campuchia.

Tình anh em Việt Nam – Cuba: Những lời chúc tốt đẹp nhất

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Ruz đã gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời, Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz đã gửi Điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Nội dung điện mừng của phía Cuba nêu rõ, các đồng chí Lãnh đạo Cuba thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba chân thành gửi tới Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam anh em lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ca nghi nhiễm COVID-19 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Thanh Nhàn - Sputnik Việt Nam
Tình anh em thời Covid-19: Việt Nam tăng cường hợp tác với Cuba

Phía lãnh đạo Cuba bày tỏ niềm tự hào sâu sắc về mối quan hệ đoàn kết mang tính lịch sử đã được vun đắp và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập, tự do và phát triển.

Đại diện chính quyền của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Ruz cũng đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Trong tuyên bố báo chí của Ngoại trưởng Mỹ, Michael R. Pompeo được Đại sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam trích dẫn thông điệp, thay mặt chính phủ Mỹ, người đứng đầu Bộ Ngoại giao nước này đã có những lời chúc mừng tốt đẹp gửi tới cấp lãnh đạo và nhân dân Việt Nam nhân dịp 75 Quốc khánh.

© AFP 2023 / Nhac NguyenNgười bán hoa trên đường phố Hà Nội đang giăng cờ mừng ngày Quốc khánh Việt Nam
Uy tín và vị thế ngày càng tăng: Chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Người bán hoa trên đường phố Hà Nội đang giăng cờ mừng ngày Quốc khánh Việt Nam

Việt Nam và Hoa Kỳ cũng vừa kỷ niện 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa (12/7/1995-12/7/2020). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong một bài viết nhân sự kiện này đã nhấn mạnh, vượt qua chập chững ban đầu, với nỗ lực không biết mệt mỏi của hai quốc gia, hai dân tộc, sau một phần tư thế kỷ, Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở thành bạn bè, Đối tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với triển vọng rộng mở hợp tác trong thời gian tới.

Trong điện mừng của mình rạng sáng ngày 2/9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, ca ngợi Việt Nam với vai trò chủ tịch ASEAN năm nay.

Tổng thống Donald Trump với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Việt Nam và Hoa Kỳ: Các cựu thù liệu có nâng tầm đối tác trong năm nay?

“Thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chúc mừng tới nhân dân Việt Nam nhân ngày Quốc khánh”, trang web của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam trích dẫn thông điệp của ông Pompeo cho biết.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay, năm 2020 này cũng là dấu mốc kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ – Việt Nam.

Ngoại trưởng Pompeo nhấn mạnh, sự chuyển biến đáng kể trong mối quan hệ của chúng ta trên khắp các lĩnh vực thương mại và đầu tư, hợp tác an ninh, và giao lưu nhân dân là minh chứng đối với những người nỗ lực vượt qua quá khứ và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân dân hai nước.

“Chúng tôi vui mừng trước việc mới đây hai bên ký kết thỏa thuận để lần đầu tiên đưa tình nguyện viên của Tổ chức Hòa bình tới Việt Nam, một dấu mốc quan trọng và mang tính biểu tượng trong năm lịch sử này đối với hai quốc gia”, ông Pompeo nêu rõ.

Đặc biệt, đại diện chính quyền Hoa Kỳ khẳng định chúc mừng thành công của Việt Nam khi giữ cương vị Chủ tịch ASEAN trong một năm đầy thách thức như năm nay, và trân trọng sự phối hợp chặt chẽ của Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19.

“Trong bối cảnh chúng ta hợp tác để xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới nhân dân Việt Nam”, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh.
Các nước ASEAN chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp này, lãnh đạo Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á cũng đã gửi thư, điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và giới lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Lãnh đạo các nước thành viên ASEAN khẳng định, những thành tựu phát triển của Việt Nam trong suốt 25 năm qua có dấu ấn quan trọng của việc tham gia ASEAN. Đồng thời, sự tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam cũng góp phần quan trọng vào sự phát triển và lớn mạnh của Cộng đồng ASEAN.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Việt Nam và ASEAN kêu gọi Ấn Độ trở lại RCEP: Tăng hợp tác các đối tác lớn
Cụ thể, Quốc vương Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin đã gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong thư, lãnh đạo Malaysia bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước thời gian qua, khẳng định Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác kinh tế và chiến lược gần gũi nhất của Malaysia, mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, cùng thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực.

Quốc vương Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongorn cũng gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước  Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới nhân dân Việt Nam đã được lãnh đạo Thái Lan nêu trong điện mừng. Phía Thái Lan đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ hai nước vẫn tiếp tục phát triển trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và cam kết cùng Việt Nam mở rộng hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó có việc  khắc phục những tác động tiêu cực do đại dịch mang lại, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước và cả khu vực.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong thư, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định lại cam kết ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường vai trò trung tâm và sự gắn kết của ASEAN, thúc đẩy hợp tác nội khối cũng như với các đối tác bên ngoài nhằm ứng phó và giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19.

© Ảnh : Văn Điệp - TTXVNBăng rôn chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 trên phố Điện Biên Phủ
Uy tín và vị thế ngày càng tăng: Chúc mừng 75 năm Quốc khánh Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Băng rôn chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9 trên phố Điện Biên Phủ

Nhà lãnh đạo đảo quốc Singapore cũng bày tỏ hài lòng về sự phát triển năng động của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Singapore và Việt Nam thời gian qua, mong muốn tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar U Win Myint đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Cố vấn Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Daw Aung San Suu Kyi đã gửi Thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Phó Tổng thốngU Myint Swe và Phó Tổng thống Hen-ry Van Thi-ô gửi Thư mừng tới Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Trong thư mừng Quốc khánh 2/9 của Việt Nam, giới lãnh đạo Myanmar cho rằng Việt Nam và Myanmar có mối quan hệ lịch sử lâu đời, gần gũi và gắn bó; mong muốn hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa để thúc đẩy thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân cũng như vượt qua những thách thức về y tế và kinh tế xã hội do đại dịch Covid-19 gây ra.

Lãnh đạo Myanmar tin tưởng rằng quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ có bước phát triển vượt bậc trong những năm tới.

Lãnh đạo Myanmar cũng chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Lãnh đạo các Bộ Ngoại giao các nước chúc mừng Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Lào Saleumxay Kommasith, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc- Việt Nam Vương Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hishamuddin Hussein, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Thái Lan Don Pramudwinai, Bộ trưởng Bộ Hợp tác Quốc tế nước Cộng hòa Liên bang Myanma U Kyaw Tin đã gửi Điện/Thư mừng đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Mũ và áo chống đạn của binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ - Sputnik Việt Nam
Vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sunthon Saynhachac đã gửi Điện mừng tới Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Hoàng Bình Quân.

Có thể nói, uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế.

Theo thống kê, Việt Nam đã là đối tác chiến lược và đối tác toàn diện của 30 nước, trong đó có tất cả các nước lớn ở châu Á - Thái Bình Dương và 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Việt Nam cũng được tín nhiệm lựa chọn là nơi tổ chức nhiều hội nghị quan trọng có tầm cỡ khu vực và toàn cầu như Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN hay gần đây nhất là Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.

Là thành viên chủ động và có trách nhiệm của ASEAN và Liên Hợp Quốc, Việt Nam luôn có những đóng góp đáng trân trọng, tích cực cho sự phát triển chung, hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала