Israel có kế hoạch ký kết hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam

© Ảnh : Twitter account of Gilad CohenGilad Cohen, Phó trưởng Bộ Ngoại giao Israel khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Gilad Cohen, Phó trưởng Bộ Ngoại giao Israel khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Israel có kế hoạch sớm ký một hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc và đang đàm phán về vấn đề này với Trung Quốc và Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Israel phụ trách châu Á và Thái Bình Dương Gilad Cohen nói với các phóng viên.

Các hiệp định thương mại tự do

"Chúng tôi hy vọng sẽ sớm ký một hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, chúng tôi cũng đang trong giai đoạn đàm phán với Trung Quốc và Việt Nam. Chúng tôi trông đợi ký một số loại thỏa thuận cụ thể về sản phẩm với Ấn Độ. Và chúng tôi mong muốn bắt đầu đàm phán về việc này với cả Nhật Bản và Thái Lan", - ông Cohen phát biểu trong cuộc họp.
Công nhân Việt Nam tại nhà máy - Sputnik Việt Nam
«Thời hoàng kim» của nền kinh tế Việt Nam sẽ kéo dài bao lâu?

Trước đó, đại biện lâm thời Israel tại Matxcơva Yakov Livne thông báo rằng, trong năm 2020 có thể hoàn tất các cuộc đàm phán về khu thương mại tự do (FTZ) giữa Israel và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EEU).

Liên minh kinh tế Á-Âu

EEU là một hiệp hội hội nhập kinh tế quốc tế hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Các thành viên của liên minh là Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Năm 2020, Belarus giữ chức chủ tịch EEU.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала