Tổng thư ký Liên hợp quốc đề xuất công nhận vắc xin chống lại COVID-19 là thành tựu của cộng đồng

© Sputnik / Alekseiy Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres
 Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Bất kỳ loại vắc xin nào chống lại COVID-19 đều nên được coi là thành tựu của cộng đồng, nhưng chỉ mình nó thì vẫn không thể vượt qua được cuộc khủng hoảng, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói.

Virus không biên giới

“Chỉ riêng vắc-xin không thể giải quyết cuộc khủng hoảng này trong thời gian ngắn. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, vắc-xin phải được xem như một thành tựu của cộng đồng, dành cho tất cả mọi người, bởi vì vi-rút không có biên giới. Và chúng ta phải đẩy nhanh nghiên cứu sản xuất vắc-xin và chẩn đoán. Chúng ta có một cơ chế như vậy - đây là Tăng tốc để đảm bảo khả năng tiếp cận vắc xin", ông nói.

Các biện pháp để đấu tranh có hiệu quả

Nhân viên y tế Trung Quốc xét nghiệm coronavirus - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc phê duyệt thử nghiệm vắc xin chống COVID-19 dưới dạng xịt mũi
Ông Guterres nhấn mạnh, để chống lại COVID-19 một cách hiệu quả, cần phải vượt qua những lợi ích quốc gia hạn hẹp, bắt đầu đưa ra các quyết định chính trị và phân bổ thêm kinh phí.

“3 tỷ đô la đã được đóng góp cho Cơ chế Tăng tốc Tiếp cận Vắc xin của WHO là tiền hỗ trợ cho giai đoạn ban đầu. Chúng ta cần thêm 35 tỷ USD để chuyển từ giai đoạn khởi động sang hoạt động vận hành", ông nói.
© SputnikCác giai đoạn phát triển và thử nghiệm vaccine
Tổng thư ký Liên hợp quốc đề xuất công nhận vắc xin chống lại COVID-19 là thành tựu của cộng đồng - Sputnik Việt Nam
Các giai đoạn phát triển và thử nghiệm vaccine
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала