Việt Nam tiếp tục không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

© AFP 2023 / Nhac NguyenNhững người bán khẩu trang miễn phí ở Hà Nội, Việt Nam
Những người bán khẩu trang miễn phí ở Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bản tin lúc 18h ngày 12/9 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19. Tổng số ca mắc trên cả nước vẫn là 1.060 người.

Thêm 8 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Tính đến 18h ngày 12/9, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.060 ca mắc Covid-19, trong đó có 691 ca mắc do lây nhiễm trong cộng đồng, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 35.390 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 590 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 16.433 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 18.367 người.

Hàng rào hạn chế người ngoài xâm nhập vào khu điều trị của bệnh nhân trước cửa Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy - Sputnik Việt Nam
Cụ bà 100 tuổi mắc Covid-19 ở Quảng Nam được xuất viện

Cùng ngày, tại Đà Nẵng, Trung tâm y tế Hòa Vang công bố khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân, gồm các bệnh nhân: 608, 893 và 1027. Ba bệnh nhân trên đều được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính 3 lần trở lên, không có dấu hiệu sốt, ho, khó thở nên đủ điều kiện để công bố khỏi bệnh.

Tại Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã công bố khỏi bệnh cho 5 bệnh nhân Covid-19, gồm các bệnh nhân: 592, 836, 898,  565 và 723. Trong đó, bệnh nhân 592 (100 tuổi) là bệnh nhân lớn tuổi nhất Việt Nam.

Năm bệnh nhân này đều được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính 3 lần trở lên, không có triệu chứng lâm sàng đã đủ điều kiện để công bố chữa khỏi.

Sau khi được công bố khỏi bệnh Covid-19, tất cả các bệnh nhân trên sẽ tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế và được các cơ sở y tế giám sát sức khỏe.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 4 trường hợp có tiên lượng rất nặng và tử vong.

Hơn 28 triệu ca nhiễm Covid-19 toàn cầu

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h ngày 12/9, toàn cầu ghi nhận 28.634.735 người nhiễm Covid-19, trong đó có 918.762 trường hợp tử vong và 20.555.891 bệnh nhân bình phục.

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch Covid-19 với gần 200.000 trường hợp tử vong trong tổng số hơn 6,5 triệu ca nhiễm, tuy nhiên số ca nhiễm mới và tử vong của Mỹ có xu hướng giảm đi đáng kể so với cùng kỳ tháng 8.

Ấn Độ với hơn 4,4 triệu ca nhiễm (hơn 74.000 trường hợp tử vong) đã vượt qua Brazil trở thành nước bị thiệt hại do Covid-19 đứng thứ hai thế giới. Quốc gia đứng thứ ba thế giới về số ca nhiễm là Brazil với hơn 4,1 triệu ca mắc (hơn 128.000 trường hợp tử vong).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam mở lại đường bay quốc tế, làm sao để tránh lây nhiễm coronavirus?

Liên minh châu Âu (EU) ngày 11/9 đã thông báo sẽ gửi 4 tấn trang thiết bị y tế quan trọng đến Peru nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ này giảm bớt tác động của đại dịch Covid-19. Cao uỷ EU về Quản lý khủng hoảng Janez Lenarcic cho biết chuyến hàng viện trợ nhân đạo này sẽ tới Peru vào đầu tuần sau.

Tính đến nay, Peru đã ghi nhận hơn 710.000 ca mắc Covid-19 (đứng thứ năm thế giới), trong đó có hơn 30.000 ca tử vong.

Tình hình dịch bệnh cũng đang có dấu hiệu phức tạp trở lại ở châu Âu. Anh là nước ghi nhận tốc độ lây nhiễm ở mức cao nhất, tới 77%, tương đương 2.532 ca mắc mới/ngày. Theo nghiên cứu của trường Đại học Hoàng gia Anh, tỷ lệ lây nhiễm đang tăng trong tất cả các nhóm tuổi, ngoại trừ nhóm người trên 65, và các ca nhiễm không chỉ liên quan đến những ổ dịch tại bệnh viện hay nhà dưỡng lão như những tháng trước. Tính đến nay, Anh ghi nhận hơn 300.000 ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 22.000 người tử vong.

Tại khu vực ASEAN, Philippines là quốc gia có số mắc cao nhất, tiếp theo là Indonesia và Singapore là quốc gia đứng thứ ba. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала