Tổng thống Mỹ khiến người Đức sợ hơn cả đại dịch

© REUTERS / David T. FosterTổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ ở Bắc Carolina
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ ở Bắc Carolina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Frankfurter Allgemeine, hiện thân nỗi sợ hãi lớn nhất của người Đức trong năm nay là người đứng đầu Nhà Trắng, ông Donald Trump.

Tại sao người Đức sợ ông Trump?

Chính sách của Tổng thống Mỹ khiến người dân Đức sợ hãi hơn cả nguy cơ mắc coronavirus. Điều này được chứng minh qua kết quả cuộc nghiên cứu “Nỗi sợ của người Đức”, được thực hiện từ năm 1992.

Quân đội Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Truyền thông nêu chi phí Đức phải trả để triển khai quân đội Hoa Kỳ trong mười năm qua

Ông ấy đã nhân cách hóa nỗi sợ hãi lớn nhất của người Đức. Họ thậm chí còn sợ Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn cả coronavirus.

Trong nghiên cứu "Nỗi sợ của người Đức", đã diễn ra trong nhiều năm, các chính sách của ông Trump đe dọa 53% những người được thăm dò ý kiến. Nỗi sợ về nguy cơ mắc những căn bệnh nghiêm trọng chỉ là 32%.

Chỉ số sợ hãi ở Đức

Nhìn chung, người Đức đã trở nên vô tư hơn. Chỉ số Tất cả Nỗi sợ hãi chưa bao giờ thấp đến mức này kể từ khi nghiên cứu bắt đầu vào năm 1992. Mối quan tâm lớn nhất của người dân Đức là mối đe dọa tăng chi tiêu hộ gia đình. Ngược lại, những lo ngại về hậu quả của dòng người tị nạn hoặc người nước ngoài đã giảm đi đáng kể.

Ngày phát sóng là vào ngày 10 tháng 9 năm 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала