Vương quốc Anh muốn cấm bán ô tô chạy xăng từ năm 2030

© Sputnik / Kirill Kalinnikov / Chuyển đến kho ảnhTrạm sạc ô tô điện
Trạm sạc ô tô điện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chính phủ Anh dự định cấm bán ô tô mới chạy bằng xăng sớm hơn 10 năm, tức là từ năm 2030 chứ không phải từ năm 2040, như kế hoạch chuyển sang năng lượng sạch hiện đang được đề xuất.

Chỉ sử dụng xe thân thiện với môi trường

Đây là tin đưa của The Guardian.

Nhà máy Changan tại thành phố Trùng Khánh ở Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc có thể bãi bỏ các hạn chế mua xe hơi

Biện pháp này sẽ đẩy nhanh sự gia tăng của xe điện trên các con đường ở Vương quốc Anh. Dự kiến, "lộ trình" mới về việc loại bỏ dần động cơ đốt trong trên ô tô sẽ được công bố vào cuối tháng 9.

Các nguồn tin cho biết điều này sẽ xảy ra muộn hơn, vào cuối năm 2020, vì chính phủ hiện đang bận đối phó với tình huống các ca nhiễm coronavirus mới ngày càng tăng.

Quốc gia đầu tiên cấm hoàn toàn việc bán ô tô mới với động cơ cổ điển sẽ là Na Uy, vào năm 2025. Ở Đức, Ireland và Hà Lan, lệnh cấm sẽ được đưa ra vào năm 2030. Ở Pháp, những chiếc xe thân thiện với môi trường sẽ trở thành duy nhất vào năm 2040.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала