Chấn chỉnh tu sĩ Phật giáo: Vì sao trụ trì chùa Phước Quang bị cho hoàn tục?

© AFP 2023 / Nhac Nguyen Tu sĩ Phật giáo
Tu sĩ Phật giáo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại đức Thích Phước Ngọc (tức Phạm Văn Cung, 38 tuổi), trụ trì chùa Phước Quang, Giám đốc Cô nhi viện Suối nguồn tình thương ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long vừa bị cho hoàn tục liên quan đến tố giác tội phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Theo đó, cùng với quyết định cho hoàn tục đại đức Thích Phước Ngọc, trụ trì chùa Phước Quang, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn yêu cầu các địa phương trên cả nước quản lý, giám sát hoạt động của Tăng, Ni, Tu viện, nhất là quản lý chặt chẽ hoạt động cơ sở từ thiện, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội và niềm tin vào Phật giáo.

Trụ trì chùa Phước Quang phải hoàn tục vì bị tố lừa đảo số tiền lớn

Ngày 23/9, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có thông báo gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc cho hoàn tục đối với Đại đức Thích Phước Ngọc, trụ trì chùa Phước Quang, kiêm Giám đốc cô nhi viện Suối nguồn tình thương ở thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể, theo văn bảo số 349 ngày 22/9 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong thời gian qua, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhận được một số đơn tố giác ông Phạm Văn Cung (tức Đại đức Thích Phước Ngọc, sinh năm 1982, nơi đăng ký thường trú tại Chùa Phước Quang, Cô nhi viện Suối nguồn tình thương, địa chỉ số 2 Võ Tuấn Đức, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã có hành vi “ép buộc, lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.

Đại đức Thích Phước Ngọc phát biểu tuyên thệ nhậm chức “Đặc phái viên quốc tế" tại Ủy ban tuyên dương khen thưởng Phật giáo Chính phủ Sri Lanka

Posted by Thich Phuoc Ngoc on Saturday, June 6, 2020

Theo văn bản này, cơ quan chức năng đã nắm đầy đủ các sao kê chuyển tiền từ ngân hàng tới tài khoản của ông Phạm Văn Cung – tức Đại đức Thích Phước Ngọc với danh xưng là trụ trì chùa Phước Quang, Giám đốc Trung tâm Cô nhi viện Suối nguồn tình thương, tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi tiến hành xác minh sự việc, ngày 22/9, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức có thông báo về việc đại đức Thích Phước Ngọc đã hoàn tục và không còn là tu sĩ Phật giáo.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu tăng cường giám sát sinh hoạt của Tăng Ni, Tự viện

Theo những gì được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giáo hội nêu trong văn bản số 349, căn cứ vào báo cáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ngày 17/8, cơ quan này đã ra quyết định cho hoàn tục trở về gia thất đối với đại đức Thích Phước Ngọc.

Thượng tọa Thích Đức Thiện nêu quan điểm tài sản công đức đều thuộc về Tăng. - Sputnik Việt Nam
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lên tiếng vụ sư Thích Thanh Toàn
Cùng với quyết định cho hoàn tục, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cũng đồng thời thu hồi các giấy tờ như Chứng Điệp thọ giới, Chứng nhận Tăng ni và đã xóa tên Phạm Văn Cung – Thích Phước Ngọc của tu sĩ trong danh bộ Tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

“Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành cả nước và cảnh giác việc này tới Tăng ni, Phật tử để tránh các sự việc đáng tiếc xảy ra”, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự, Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát sinh hoạt của Tăng ni, Tự viện.

Đặc biệt, Giáo hội yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động cơ sở từ thiện, các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại các cơ sở tự viện để tránh các sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала