Đánh giá hậu quả của đại dịch đối với kinh tế thế giới

© AP Photo / Jose Luis MaganaIMF
IMF - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đánh giá tác động của đại dịch coronavirus đối với nền kinh tế toàn cầu. Theo ý kiến ông Gerry Rice đại diện của Quỹ, hậu quả này có thể ít nghiêm trọng hơn dự đoán trước đây. Sputnik đăng tin trích dẫn ý kiến ông Rice.

IMF đánh giá rằng tình hình đang dần được cải thiện.

Cụ thể, Trung Quốc và một số nền kinh tế phát triển khác đạt kết quả tốt, nhưng tình hình ở những thị trường mới nổi vẫn đang khó khăn.

 Những đồng tiền xu trên nền bản đồ  thế giới - Sputnik Việt Nam
Ba kịch bản phát triển kinh tế thế giới sau đại dịch coronavirus

“Chúng tôi cũng nhận thấy những dấu hiệu chứng tỏ thương mại toàn cầu đang phục hồi chậm”, - ông Rice nói.

Vừa rồi trong tháng 9 các chuyên gia đã đánh giá tổng thiệt hại của nền kinh tế Nga do đại dịch coronavirus và những hạn chế liên quan.

Theo các chuyên gia của Học viện kinh tế quốc dân và công vụ Nga, tính đến cuối quý II, GDP của Nga giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong quý I mức giảm là 0,5%.

Chịu tác động nặng nề nhất là thương mại bán buôn và bán lẻ, vận tải, nông nghiệp, xây dựng, công nghiệp chế biến và các ngành dịch vụ khác.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала