Tổng thống Macron: Pháp có thông tin lính đánh thuê từ Syria đã di chuyển đến Karabakh

© Ruptly . Screenshot Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Pháp có thông tin rằng các chiến binh từ Syria đã đến Karabakh để tham gia cuộc chiến, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với các phóng viên tại Brussels trước hội nghị thượng đỉnh châu Âu.

Thông tin đáng tin cậy

"Tình hình ở Karabakh đang phức tạp... Tôi cũng muốn nói rõ: hôm nay chúng tôi có thông tin chắc chắn đáng tin cậy cho thấy rằng các tay súng của các nhóm thánh chiến đã rời bỏ chiến trường ở Syria đi tham chiến ở Karabakh", ông nói.

Tổng thống Macron lưu ý rằng “đây là một nhân tố rất nghiêm trọng và mới mẻ”. 

Nhà và xe ô tô hư hỏng do bị pháo kích ở Nagorno-Karabakh - Sputnik Việt Nam
Putin, Trump và Macron thỏa thuận tuyên bố về tình hình ở Karabakh

Ông nói thêm: “Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này, kể cả tại cuộc thảo luận ở EU".

Cơ quan An ninh Nga quan ngại

Trước đó, tại cuộc họp với các thành viên thường trực Cơ quan An ninh Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lưu ý đến nguy cơ cực kỳ nguy hiểm ở Nagorno-Karabakh liên quan đến lính đánh thuê từ Syria và Libya, thư ký báo chí của người đứng đầu nhà nước Nga Dmitry Peskov cho biết.

Azerbaijan phủ nhận cáo buộc

Ngược lại, Bộ Ngoại giao Azerbaijan tuyên bố rằng thông tin về sự tham gia của lính đánh thuê từ Syria trong các trận chiến ở khu vực xung đột Karabakh không phù hợp thực tế, "đây hoàn toàn là thông tin sai lệch. Armenia đứng sau tất cả chiến dịch này, nhằm lan truyền những tin tức chưa được xác nhận."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала