Chuyên gia cho biết xe của Musk đã bay gần sao Hỏa

© Sputnik / SpaceX Flickr / Chuyển đến kho ảnhTesla Roadster mui trần, được phóng lên quỹ đạo bằng phương tiện phóng Falcon Heavy của SpaceX, với hình nộm trong bộ đồ vũ trụ đang lái xe trong không gian
Tesla Roadster mui trần, được phóng lên quỹ đạo bằng phương tiện phóng Falcon Heavy của SpaceX, với hình nộm trong bộ đồ vũ trụ đang lái xe trong không gian - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chiếc Tesla Roadster của nhà sáng lập SpaceX Elon Musk, được phóng lên vũ trụ vào năm 2018, đã bay cách sao Hỏa 7 triệu km, chuyên gia nổi tiếng về ngành du hành vũ trụ người Mỹ Jonathan McDowell cho biết.

Xe hơi trong không gian

Chiếc xe được đưa vào vũ trụ vào tháng 2 năm 2018 trên phương tiện phóng siêu nặng Falcon-Heavy đầu tiên. Cùng với ma nơ canh, xe được gắn vào tầng thứ hai của tên lửa chuyển động theo quỹ đạo nhật tâm - xung quanh Mặt trời. 

Tên lửa Minotaur-1 của Không quân Hoa Kỳ, mang theo vệ tinh ORS-1 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tại Sân bay vũ trụ Wallops. - Sputnik Việt Nam
Hai giây trước khi xuất phát SpaceX đã hủy vụ phóng Falcon 9 mang vệ tinh

Gần sao Hỏa ở mức tối đa

McDowell lưu ý trên trang Twitter của mình rằng, theo tính toán ông, chiếc xe đã bay cách sao Hỏa 7,41 triệu km vào lúc 9h25 giờ Matxcơva vào ngày 7/10. Đây là khoảng cách ngắn nhất mà Tesla Roadster có thể tiếp cận Hành tinh Đỏ.

Kế hoạch đầy tham vọng

Trước đó, Musk cho biết ông dự định đưa một triệu người lên sao Hỏa vào năm 2050. SpaceX đang phát triển một hệ thống giao thông bao gồm phương tiện phóng Siêu nặng có thể tái sử dụng hoàn toàn và tàu vũ trụ Starship. Hệ thống sẽ cho phép đưa vệ tinh, phi hành đoàn và hàng hóa lên sao Hỏa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала