Mỹ xác nhận cắt giảm quân số ở Afghanistan

© AFP 2023 / Jonathan ErnstAfghanistan
Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O'Brien xác nhận việc cắt giảm quân số tại Afghanistan. Phát biểu của ông được Reuters đưa tin.

Theo cố vấn, quân đồn trú của Mỹ ở Afghanistan sẽ giảm xuống còn 2,5 nghìn người vào đầu năm tới. Ông lưu ý tới thực tế là khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới nhậm chức, tại đây có hơn mười nghìn binh sĩ, hiện nay số lượng đó chỉ còn chưa đầy năm nghìn.

Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Mỹ sẽ rút một phần quân đội khỏi Afghanistan và Iraq
O'Brien nhấn mạnh rằng các thế lực ở Afghanistan sẽ phải tự mình đưa ra một thỏa thuận hòa bình.

“Đây sẽ là một bước tiến khó khăn, nhưng chúng tôi cho rằng đó là bước đi cần thiết. Chúng tôi nghĩ rằng người Mỹ nên trở về nhà”, - ông kết luận.

Trước đó, có thông tin nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút một phần quân đội Mỹ khỏi Iraq và Afghanistan.

Vào tháng 7, Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo rằng Hoa Kỳ có kế hoạch tới tháng 5 năm 2021 sẽ rút hết quân khỏi Afghanistan. Ông nhấn mạnh rằng quân đội Mỹ đã cắt giảm một nửa sự hiện diện quân sự ở nước này.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала