Tài sản của những người giàu nhất thế giới đạt mức tối đa trong điều kiện đại dịch

CC0 / Pixabay / Đô la Mỹ
Đô la Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tài sản của các tỷ phú trên thế giới vào cuối tháng 7 năm 2020 đạt 10,2 nghìn tỷ USD, đây là một kỷ lục lịch sử mới, theo báo cáo của ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS và công ty tư vấn quốc tế PwC.
Báo cáo cho biết: "Mức này vượt qua mức cao nhất trước đó là 8,9 nghìn tỷ USD vào cuối năm 2017".

Ngoài ra, báo cáo lưu ý rằng kể từ đầu tháng 4 năm nay, chỉ số này đã tăng 27,5% - khi đó tổng tài sản của các tỷ phú thế giới là 8 nghìn tỷ USD. Các tổ chức chỉ ra rằng hiện có 2.189 tỷ phú trên toàn thế giới, tăng từ 2.158 vào năm 2017. Hồi đầu tháng Tư con số này là 2.058.

Thời kỳ đổi mới

Theo ước tính của UBS và PwC, tài sản của các tỷ phú ở Nga tính đến ngày 31/7/2020 là 467,6 tỷ USD so với 388,9 tỷ USD vào ngày 7/4/2020. Như vậy, mức tăng trưởng là 20%.

Elon Musk, người sáng lập, CEO và kỹ sư trưởng / nhà thiết kế của SpaceX - Sputnik Việt Nam
Elon Musk lần đầu tiên lọt vào danh sách 5 người giàu nhất thế giới

Các tỷ phú Trung Quốc trong ba tháng năm nay đã tăng tài sản của họ lên 41%, lên 1,68 nghìn tỷ USD. Hơn nữa, kể từ năm 2009, chỉ số này đã tăng gấp 12 lần. Tài sản chung của các tỷ phú Mỹ từ tháng 4 đến tháng 7 đã tăng 24%, lên 3,6 nghìn tỷ USD, tức là tăng  gần gấp 2,8 lần trong vòng 11 năm.

"Các tỷ phú ngày nay sống trong thời kỳ hỗn loạn, nhưng đây là thời kỳ của sự đổi mới. Khi cuộc khủng hoảng COVID-19 thống trị vào năm 2020, tiềm năng cho sự đổi mới mang tính chuyển đổi lớn hơn bao giờ hết, khi dòng chảy công nghệ mới phát triển mỗi ngày", - báo cáo cho biết.

UBS và PwC đã nghiên cứu dữ liệu của hơn 2.000 tỷ phú từ 43 quốc gia, họ chiếm hữu khoảng 98% tài sản của thế giới.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала