Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Hà Giang phải “bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới”

© Ảnh : Phạm Cường - TTXVNĐại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại Đại hội.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại Đại hội. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nói Hà Giang phải quyết tâm giữ dân, giữ đất, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Hà Giang là tỉnh giáp ranh với Trung Quốc, địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Do đó, đây là địa phương có vị trí chính trị, chiến lược đặc biệt quan trọng của Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ tới, Hà Giang xác định các nhiệm vụ trọng tâm như giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đảng Bộ Hà Giang cũng phấn đấu xây dựng tỉnh là địa phương phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đặc trưng hàng hóa, đến năm 2030 là tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực trung du miền núi phía Bắc, đến năm 2045 là tỉnh có kinh tế - xã hội trung bình khá của cả Việt Nam.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang: Ba đột phá chiến lược

Ngày 16/10, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phương châm của Đại hội lần này là “ Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phát biểu gì tại Đại hội Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam?

Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, đại biểu lãnh đạo một số cơ quan Trung Trương, đại biểu lãnh đạo tỉnh Hà Giang

Có tất cả 323 đại biểu chính thức tham dự Đại hội lần này, đại diện cho 70.197 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Giang.

Chủ đề của Đại hội lần này là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, huy động tối đa nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, phấn đấu đưa kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Hà Giang là tỉnh biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Do đó, đây là địa phương có vị trí chính trị, chiến lược đặc biệt quan trọng của Việt Nam.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình sáng suốt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên nhiều lĩnh vực và mặt trận, có đến 36 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Trong số đó, có nhiều chỉ tiêu đạt mức cao như tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân đạt 6,8%/năm, thuộc nhóm khá của cả nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội. - Sputnik Việt Nam
Đại tướng Ngô Xuân Lịch giải trình về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 50% so với đầu nhiệm kỳ, tức là giảm bình quân 4,22%/năm, từ trên 43% (năm 2015) xuống còn 22,6% (năm 2020). Thu nhập bình quân đầu người tăng 7,4%, thu hút đầu tư toàn xã hội tăng 7,1%, thu ngân sách năm 2020 ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 51,2%.

Tỉnh Hà Giang còn thực hiện triển khai nhiều chính sách bảo đảm an sinh xã hội được nhân dân đồng thuận cao như: Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo thực hiện vượt mục tiêu với 3.336 nhà đã hoàn thành, xã hội hóa xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài với cam kết hỗ trợ trên 52 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vấn đề quốc phòng - an ninh luôn được củng cố, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Hà Giang cũng rất chú trọng đến công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, đồng thời luôn lưu tâm tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Triển khai nghiêm túc việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

Từ đó, ngày càng có nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được biểu dương, khen thưởng, có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã xác định 3 đột phá, đó là xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông với trọng tâm là đề xuất xây dựng cao tốc, sân bay, nâng cấp các tuyến Quốc lộ kết nối với các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, phát triển du lịch gắn với phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặt mục tiêu cuối nhiệm kỳ thu hút khách du lịch đạt 3 triệu lượt, tạo sinh kế để nhân dân thoát nghèo bền vững.

Dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra đến hết ngày 17/10.

Đổi mới, sáng tạo, xây dựng Hà Giang phát triển nhanh và bền vững

Tại Đại hội, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Hà Giang là tỉnh vùng cao biên giới, địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, là địa bàn chiến lược có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh.

“Do đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Hà Giang phải quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, tiềm lực quốc phòng - an ninh cần được tăng cường, củng cố. Tỉnh phải xác định tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch trình bày Tờ trình về dự án Luật Biên phòng Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Biên giới quốc gia của Việt Nam là bất khả xâm phạm

Hà Giang là địa phướng với những tiềm năng, thế mạnh đặc thù để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.

Bộ trưởng nhấn mạnh cần chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, triển khai hiệu quả 3 đột phá để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển du lịch, nông nghiệp đặc trưng, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống nhân dân.

Địa phương cần triển khai, huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư, xây dựng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng theo hướng bền vững, phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

Trong đó, Đại tướng ngô Xuân Lịch nhấn mạnh việc phát triển hệ thống giao thông đường bộ và liên kết vùng, nhất là tuyến đường cao tốc kết nối từ Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang) với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, tập trung sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, hàng hóa có thế mạnh theo chuỗi giá trị, tiêu chuẩn an toàn gắn với thương hiệu, chỉ dẫn địa lý.

Du lịch cần được chú trọng phân bổ nguồn lực để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển bền vững dựa trên các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh, nhất là Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch mong muồn, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Hà Giang cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chính sách xã hội, chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng cũng muốn Hà Giang huy động các nguồn lực góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, khuyến học, khuyến tài, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau.

“Về lâu dài, Hà Giang cần chú trọng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 8 lời Bác căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ.

Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, ngay sau Đại hội, Đảng bộ tỉnh cần xây dựng các chương trình cụ thể trên từng lĩnh vực, có lộ trình và bước đi rõ ràng, lãnh đạo, tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Bộ Chính trị tin rằng, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, kiên cường, chung sức, đồng lòng, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đề ra, quyết tâm đưa Hà Giang là tỉnh có kinh tế - xã hội phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đọc diễn văn kỷ niệm. - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Việt Nam minh bạch về chính sách quốc phòng

Dịp này, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 51 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành khóa mới với số phiếu tín nhiệm cao.

Trước đó, ngày 15/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468 ở thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, đồng thời đến thăm, tặng quà cựu chiến binh huyện Vị Xuyên.

Đáng chú ý, theo cổng thông tin Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao 20 căn nhà tình nghĩa của Bộ Quốc phòng tặng nhân dân tỉnh Hà Giang.

Cũng tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do bão, lũ gây ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала