Mỹ cáo buộc 6 người Nga trong vụ tấn công vào bầu cử Pháp và Thế vận hội

© Fotolia / Andrey Popovtin tặc
tin tặc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washnington (Sputnik) - Hôm thứ Hai, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc sáu người Nga tham gia tấn công hacker và phát tán phần mềm độc hại vào cơ sở hạ tầng bầu cử của các nước khác vì lợi ích của Nga.

Điều này đã được ABC News tường thuật có dẫn nguồn từ nội dung bản cáo trạng.

Văn phòng Microsoft tại Manhattan - Sputnik Việt Nam
Microsoft cáo buộc tin tặc từ Nga tấn công mạng nhằm vào ban vận động tranh cử của Trump và Biden

Mỹ buộc tội sáu người Nga với tội danh tin tặc

Theo công tố, sáu người Nga "có ý định hỗ trợ các nỗ lực của chính quyền Nga nhằm phá hoại, trả đũa hoặc gây bất ổn" liên quan đến Ukraina, Georgia, các cuộc bầu cử ở Pháp, Thế vận hội ở Hàn Quốc và nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm buộc Nga phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng chất độc thần kinh "Novichok”.

Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc gây ảnh hưởng đến các tiến trình dân chủ ở các nước, còn thư ký báo chí của Tổng thống Nga gọi các cáo buộc như vậy là "hoàn toàn vô căn cứ".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng không có bằng chứng nào chứng minh điều này.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала