Người đứng đầu trung tâm Gamaleya nêu các nhóm có lượng kháng thể thấp đối với COVID-19

© Sputnik / Vladimir Trefilov / Chuyển đến kho ảnhGiám đốc Trung tâm Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga Alexander Gintsburg.
Giám đốc Trung tâm Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga Alexander Gintsburg. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà phát triển Sputnik V khuyên nên từ bỏ rượu trong giai đoạn tiêm chủng, vì rượu ảnh hưởng tiêu cực đến việc cơ thể sản xuất kháng thể chống vi rút. Ngoài ra, tuổi của bệnh nhân cũng ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể với thuốc.

Ông Alexander Gintsburg, người đứng đầu trung tâm Gamaleya đã nói về điều này trong cuộc trò chuyện với Sputnik.

Người đứng đầu Cơ quan Thuế vụ Liên bang Nga, Mikhail Mishustin - Sputnik Việt Nam
Nga muốn đưa vắc xin chống coronavirus ra thị trường quốc tế và không chỉ là Sputnik V
"Bất cứ ai uống nửa ly hoặc một ly rượu whisky mỗi ngày sẽ rất khó tạo ra phản ứng miễn dịch bảo vệ bình thường", - ông Alexander Gintsburg nhấn mạnh.

Tác dụng phụ bất kể tuổi tác

Ông Gunzburg nói thêm rằng bất kỳ đồ uống có cồn nào, kể cả rượu và bia, đều ảnh hưởng tiêu cực đến việc sinh ra kháng thể.

Ngoài ra, ông nói rằng những người lớn tuổi phát triển kháng thể với COVID-19 sau khi tiêm chủng kém hơn những người trẻ tuổi. Điều này là do hệ thống miễn dịch hoạt động kém. Đồng thời, ông Gunzburg nhấn mạnh rằng các tác dụng phụ lại không phụ thuộc vào độ tuổi của bệnh nhân.

Vắc xin đăng ký đầu tiên trên thế giới

Vào tháng 8, Bộ Y tế Nga đã đăng ký loại vắc-xin đầu tiên trên thế giới để phòng ngừa COVID-19, do Trung tâm Nghiên cứu Dịch tế và Vi sinh mang tên Gamaleya phát triển và hợp tác sản xuất với Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga. Vắc xin được đặt tên là "Sputnik V".

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала