Tàu phá băng nguyên tử mạnh nhất thế giới «Arktika» bắt đầu vận hành

© Sputnik / Pavel Lvov / Chuyển đến kho ảnhTàu phá băng nguyên tử «Arktika» bắt đầu vận hành.
Tàu phá băng nguyên tử «Arktika» bắt đầu vận hành. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MURMANSK (Sputnik) - Con tàu phá băng mới mạnh nhất thế giới chạy bằng năng lượng hạt nhân «Arktika» thuộc đề án 22220 đã chính thức gia nhập phiên chế hạm đội hạt nhân Nga hôm thứ Tư, được cấp giấp chứng nhận và trên kỳ đài của tàu kéo cao lá cờ quốc gia Nga, như phóng viên Sputnik báo tin.

Lễ thượng cờ trên tàu phá băng cử hành trong sự chứng kiến của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Giấy chứng nhận nghiệm thu có chữ ký của các CEO «Atomflot» Mustafa Kashka và «Nhà máy Baltic» Alexei Kadilov.

Những con tàu phá băng nguyên tử đồ sộ nhất và hùng mạnh nhất thế giới

Các tàu phá băng nguyên tử thuộc đề án 22220 là đồ sộ nhất và mạnh nhất trên thế giới. Những con tàu kỳ vĩ như vậy đảm trách chức năng duy trì vị thế thủ lĩnh của Nga ở Bắc Cực, có thể dẫn dắt các đoàn tàu vượt qua hành trình ở nơi lớp băng dày tới 3 mét.

Tàu phá băng thuộc đề án 22220 đảm bảo dắt các tàu chở hydrocacbon từ các khu mỏ ở bán đảo Yamalsky và Gydansky và từ thềm lục địa biển Karasky đến các thị trường khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tuần trước, tàu phá băng «Arktika» đã cập cảng quê nhà Murmansk sau đợt thử nghiệm ở vùng biển băng.

Trong 21 ngày, con tàu dùng năng lượng nguyên tử đã vượt được khoảng 4.800 hải lý. Trong quá trình kiểm tra các hệ thống và thiết bị ở điều kiện băng giá, con tàu đã đến các điểm địa lý Bắc Cực vào ngày 3 tháng 10.

Chiều dài của tàu là 173,3 m, chiều rộng 34 m, lượng choán nước 33.500 tấn.

© SputnikHạm đội tàu phá băng nguyên tử của Nga
Tàu phá băng nguyên tử mạnh nhất thế giới «Arktika» bắt đầu vận hành - Sputnik Việt Nam
Hạm đội tàu phá băng nguyên tử của Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала