Mưa lũ ở miền Trung khiến 148 người chết và mất tích

© Ảnh : Đỗ Trưởng-TTXVNNgười dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) vẫn bị nước lũ “bủa vây”.
Người dân xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) vẫn bị nước lũ “bủa vây”. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết mưa lũ và sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 148 người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà vẫn bị ngập.

Gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tham gia khắc phục hậu quả thiên tai

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến 7 giờ sáng 25/10, mưa lũ và sạt lở đất tại miền Trung (từ ngày 16-25/10/2020) đã khiến 148 người chết và mất tích (tăng 10 người).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Mưa lũ ở miền Trung: Nhiệm vụ số 1 là tập trung cứu trợ người dân

Trong số 130 người bị tử nạn, Nghệ An có 2 người; Hà Tĩnh: 6 người; Quảng Bình: 19 người (tăng 8 người); Quảng Trị: 50 người; Thừa Thiên Huế: 31 (tăng 1 người); Đà Nẵng: 3 người; Quảng Nam: 13 (tăng 2 người); Quảng Ngãi: 1 người; Kon Tum: 2 người; Gia Lai: 1 người; Đắk Lắk: 1 người; Lâm Đồng: 1 người.

Ngoài ra, có 18 người bị mất tích. Trong đó, Quảng Trị có 4 người; Thừa Thiên Huế: 12 người; Đà Nẵng: 1 người; Gia Lai: 1 người.

Về nhà ở, có 885 nhà bị hư hỏng. Nghệ An: 73 nhà; Quảng Bình: 129 nhà; Quảng Trị: 175 nhà; Thừa Thiên – Huế: 74 nhà; Đà Nẵng: 4 nhà; Quảng Nam: 210 nhà; Quảng Ngãi: 161 nhà, Kon Tum: 59 nhà; hiện 326 ngôi nhà bị ngập (tại 3 huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), giảm 274 nhà so với báo cáo nhanh ngày 24/10.

© Ảnh : TTXVNLực lượng cứu hộ nỗ lực đưa hàng cứu trợ về đồng bào vùng lũ Quảng Bình.
Mưa lũ ở miền Trung khiến 148 người chết và mất tích - Sputnik Việt Nam
Lực lượng cứu hộ nỗ lực đưa hàng cứu trợ về đồng bào vùng lũ Quảng Bình.

Về nông nghiệp, có 1.418ha lúa và 7.871ha hoa màu bị ngập, hư hại; 7.039 con gia súc và 927.792 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông, hiện các tuyến đường còn sạt lở ách tắc, gồm: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây còn 16 điểm (Quảng Bình: 2 điểm, Quảng Trị: 7 điểm, Thừa Thiên – Huế: 7 điểm).

 Người dân dùng thuyền di chuyển tài sản đến cất ở nơi khô ráo. - Sputnik Việt Nam
Khả năng xuất hiện 2 cơn bão liên tiếp ở Biển Đông, miền Trung đối mặt mưa lũ lịch sử

Về công tác khắc phục hậu quả sau lũ, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4, Quân khu 5 điều động 8.984 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, 262 phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả; Huy động máy bay thả hàng cứu trợ cho người dân thuộc xã Hướng Việt, Hướng Lâm, tỉnh Quảng Trị.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị 10 tấn xúc xích và thịt viên, 400 thùng cá hộp, 20.000 quả trứng, 2.000 bếp cồn, 800 triệu đồng; xuất cấp 30.000 lít và 20 tấn hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế; chỉ đạo chuẩn bị hạt giống để sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh khôi phục sản xuất ngay sau khi lũ rút.

Các bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Công an tiếp tục triển khai khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục giao thông, điện.

© Ảnh : Văn Tý - TTXVNCông an tỉnh Quảng Bình đã tiếp cận thăm hỏi và trao hàng trăm suất quà cho bà con vùng núi Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy.
Mưa lũ ở miền Trung khiến 148 người chết và mất tích - Sputnik Việt Nam
Công an tỉnh Quảng Bình đã tiếp cận thăm hỏi và trao hàng trăm suất quà cho bà con vùng núi Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy.

Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tiến vào Hà Tĩnh – Quảng Trị

Chiều 25/10, khi đi vào vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quà cho lực lượng công an, bộ đội đã làm tốt công tác ứng phó vỡi lũ lụt. - Sputnik Việt Nam
Kiểm tra khắc phục mưa lũ và thăm hỏi nhân dân Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng 16 giờ ngày 25/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên – Huế gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала