Iran khuyên Mỹ “từ bỏ thói quen” áp đặt lệnh trừng phạt

© Fotolia / Borna MirahmadianCờ Iran trên nền thành phố
Cờ Iran trên nền thành phố - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã bị lệ thuộc vào việc áp đặt lệnh trừng phạt, Washington nên từ bỏ thói quen này. Đây là nhận định của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif.
“Robert O'Brien (Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ) gần đây đã thừa nhận rằng Hoa Kỳ đã cạn kiệt các phương án trừng phạt để gây tổn thương cho người dân Iran. Cuối cùng đã đến lúc Hoa Kỳ phải thừa nhận rằng họ bị lệ thuộc vào các lệnh trừng phạt. Hãy từ bỏ thói quen đó đi”, - ông viết trên Twitter.

Theo Bộ trưởng Iran, cuộc chiến kinh tế chống lại Iran "sẽ mang lại cho Hoa Kỳ ít tầm ảnh hưởng hơn, chứ không phải là gia tăng nó".

​Ngày 25 tháng 10, O'Brien cho biết khả năng để Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga và Iran còn lại không nhiều, tuy nhiên họ đang nghiên cứu tìm ra những phương án ngăn chặn khác.

Vào ngày 26 tháng 10 Hoa Kỳ đã gia hạn lệnh trừng phạt đối với Iran, trong số các đối tượng bị ảnh hưởng có Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала