Tu-154 thực hiện chuyến bay dân dụng cuối cùng ở Nga

© Sputnik / Vitaliy AnkovСамолет Ту-154
Самолет Ту-154 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Yakutsk (Sputnik) - Máy bay Tu-154 của hãng hàng không Alrosa đã thực hiện chuyến bay dân dụng cuối cùng tại Liên bang Nga theo lộ trình từ Yakutia đến Novosibirsk, hãng hàng không đưa tin.

Chuyến bay cuối cùng của Tu-154

"Vào thứ Tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020, chiếc máy bay Tu-154 duy nhất còn lại của hàng không dân dụng Nga đã thực hiện chuyến bay cuối cùng. Chiếc máy bay (số đuôi RA-85757), thuộc sở hữu của hãng hàng không "Alrosa", đã thực hiện chuyến bay kéo dài hai giờ từ thủ phủ của vùng kim cương, thành phố Mirny, đến sân bay Tolmachevo (Novosibirsk), với 140 hành khách”, - dịch vụ báo chí cho biết.

Theo Tổng giám đốc hãng hàng không "Alrosa" Andrey Gulov, giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của chiếc máy bay này hết hạn.

Số phận tiếp theo của chiếc máy bay

Sau khi ngừng hoạt động, máy bay sẽ ở lại sân bay Tolmachevo cho đến khi có quyết định về số phận tương lai của nó. Một phi hành đoàn có kinh nghiệm được giao nhiệm vụ điều khiển chuyến bay cuối cùng của máy bay.

Máy bay IL-96-400M trong xưởng lắp ráp - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ có "máy bay Ngày tận thế" mới. Tại sao phải làm như vậy?

Lịch sử của Tu-154

Tu-154 được phát triển trong phòng thiết kế Tupolev. Chuyến bay đầu tiên của nó diễn ra vào ngày 3 tháng 10 năm 1968, và hoạt động bắt đầu vào ngày 9 tháng 2 năm 1972. Tu-154 trở thành máy bay chở khách tầm trung phản lực lớn nhất của Liên Xô.

Hãng hàng không lưu ý rằng vào năm 2002 chiếc máy bay được vận hành bởi doanh nghiệp hàng không Mirny, năm 2013 nó tham gia vào đội phi cơ của hãng hàng không Alrosa.

"Trong 18 năm qua, chiếc máy bay đã bay gần 27,5 nghìn giờ. Trong thời gian phục vụ tại Alrosa, Tu-154M đã thực hiện 737 chuyến bay trên cả hai chiều, chở hơn 160 nghìn hành khách, 1224 tấn hàng hóa và 52 tấn thư", - thông điệp cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала