Dịch COVID-19 sẽ kết thúc sớm nhất ở nước nào?

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chuyên gia nêu tên quốc gia có khả năng sẽ là nơi đầu tiên đạt đến lớp miễn dịch 60-70% cần thiết để chấm dứt đại dịch coronavirus, nhà miễn dịch học, chuyên gia về các bệnh nhiễm trùng đặc biệt nguy hiểm Vladislav Zhemchugov bày tỏ ý kiến trong cuộc trò chuyện với Sputnik.

Lớp miễn dịch

"Cũng chính là Thụy Điển, đất nước mà mọi người đều lấy làm ví dụ. Một bức tranh tuyệt vời: vi rút đã được phóng thích. Và nguyên tắc này là tốt để nhanh chóng đạt đến lớp miễn dịch, khi dịch tự chấm dứt. Họ quyết định không giảm tốc độ và đi hết tốc lực, nhưng tự tin vào nền y tế của mình, tự tin rằng họ có đủ thiết bị, phòng chăm sóc đặc biệt, oxy, thuốc để cứu sống hầu hết các bệnh nhân nặng", - ông Zhemchugov cho biết.
Medic trong một bệnh viện ở Thụy Điển - Sputnik Việt Nam
Thụy Điển thay đổi ý định từ bỏ biện pháp cách ly

Hiện tại, như chuyên gia lưu ý, đúng là Thụy Điển phát hiện nhiều ca nhiễm, nhưng có rất ít trường hợp tử vong.

"Tôi nghĩ rằng Thụy Điển là nước đầu tiên đạt mức 60-70% (của lớp miễn dịch), đơn giản là sẽ không còn ai bị bệnh, tất cả mọi người đều đã mắc rồi", - ông Zhemchugov lưu ý và nhắc lại rằng đây là chỉ số cho thấy đại dịch kết thúc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала