Nga bắt đầu chế tạo tên lửa siêu thanh tối tân hạng nhẹ

© Sputnik / Alexey FilippovXe bọc thép "Tigr"
Xe bọc thép Tigr - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng Mặt đất của Nga sau khi được trang bị tên lửa siêu thanh tối tân hạng nhẹ sẽ có khả năng tiêu diệt các mục tiêu như sở chỉ huy, trạm điều khiển, cứ điểm pháo binh và xe bọc thép của đối phương chỉ trong vài giây. Hiện nay Nga đã triển khai quá trình phát triển loại vũ khí này.

Dẫn nguồn tin từ các cơ quan quốc phòng, báo Izvestia cho biết việc dự án nói trên được thực hiện theo kế hoạch triển khai chủ trương phát triển hệ thống tên lửa chiến thuật có độ chính xác cao.

Vũ khí mới dự tính đạt được tầm bắn một trăm kilomet - để vượt qua khoảng cách này sẽ mất vài giây.

Ra mắt hệ thống phòng thủ tên lửa chống tên lửa mới tại bãi tập Sary-Shagan ở Kazakhstan. 30 tháng 8, 2018 - Sputnik Việt Nam
Nga thử nghiệm thành công hệ thống chống tên lửa mới

Việc chế tạo vũ khí mới dựa trên các giải pháp kỹ thuật của dự án phát triển tổ hợp tên lửa Hermes.

Các bệ phóng nhỏ gọn có thể lắp đặt trên xe bọc thép Typhoon và Tiger. Nhiệm vụ phát hiện mục tiêu là của máy bay không người lái và các đơn vị trang bị tổ hợp trinh sát tiến công KRUS Strelets. Vũ khí mới sẽ chiếm vị trí trung gian giữa pháo binh và tổ hợp tên lửa tác chiến - chiến thuật hạng nặng OTRK Iskander-M.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала