Bão Vamco hướng thẳng vào miền Trung, bão số 12 gây nhiều thiệt hại

© Ảnh : Phan Sáu – TTXVNLực lượng vệ sinh môi trường đô thị Nha Trang tiến hành dọn dẹp đường phố sau bão.
Lực lượng vệ sinh môi trường đô thị Nha Trang tiến hành dọn dẹp đường phố sau bão.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bão Vamco (bão số 13) giật cấp 15, tiếp tục đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên, hướng thẳng vào miền Trung của Việt Nam. Trong khi đó, bão số 12 gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung, nước lũ cuồn cuộn lên. Lũ trên các sông ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ lên cao, nhiều nơi vượt mức báo động ba (BĐ3).

Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến sáng 11/11, cơn bão số 12 (Etau) đã làm 2 người chết, 5 người bị thương, nhiều nhà bị tốc mái, hư hỏng, hoa màu thiệt hại, gia cầm chết và bị lũ cuốn trôi.

Bão Vamco giật cấp 15, đe dọa miền Trung

Cập nhật tin bão khẩn cấp: Tình hình mưa lũ miền Trung hiện còn phức tạp, chưa khắc phục xong hậu quả cơn bão số 12, cơn bão số 13 (Vamco) đã tiến thẳng vào Biển Đông, di chuyển nhanh và có khả năng mạnh thêm.

Lồng bè và tàu thuyền của ngư dân Ninh Thuận đã được neo đậu tránh bão tại cảng cá Ninh Chử, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đón bão dồn dập, kích hoạt phương án sơ tán dân cư

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, cơn bão Vamco sẽ tiến vào Biển Đông trong khoảng ngày mai (12/11), trở thành cơn bão số 13 với sức gió mạnh nhất từ cấp 12, giật cấp 15.

Bão Vamco (cơn bão số 13) có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ từ ngày 14 -15/11 tới đây.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin cho biết, lúc 7 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 124,5 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Cơ quan này đưa ra dự báo cho biết, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, và có khả năng mạnh thêm.

Đồng thời, trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, đến 7 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc, 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

 Nhiều tuyến đường tại thành phố Huế bị ngập từ 0,3 - 1m. - Sputnik Việt Nam
Các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Các chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 7 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

 Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 07 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trung tâm cũng cho hay, trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 12 (Etau) nên các tỉnh kể từ phía nam Hà Tĩnh đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có lượng mưa rất to. Lượng mưa từ 7h ngày 10/11 đến 1h ngày 11/11 phổ biến ở mức 40 -80mm, có nơi trên 150mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Đồng thời, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.

Bão số 12 gây mưa lớn trên diện rộng ở Trung Bộ, nước lũ dâng cao

Cơn bão số 12 (Etau) vừa qua, hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng ở Trung Bộ.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo TƯ về Phòng, chống thiên tai Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo công tác ứng phó với bão GONI. - Sputnik Việt Nam
Bão Goni “khó lường”: Việt Nam cảnh báo nguy cơ tác động từ bão số 10

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin cho biết, sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Phú Yên, hoàn lưu bão số 12 đã gây mưa to đến rất to cho toàn bộ các tỉnh Nam Trung bộ.

Do lượng mưa lớn nên mực nước lũ các sông ở khu vực này tăng lên mức báo động 2-báo động 3, nhiều nơi bị ngập sâu.

Đồng thời, trong ngày 10/11, đêm và rạng sáng nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 12 sau suy yếu thành vùng áp thấp nên ở các tỉnh từ phía Nam Hà Tĩnh đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 7h ngày 10/11 đến 1h ngày 11/11) phổ biến 40-80mm.

Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và phía Bắc Tây Nguyên có mưa rất to với lượng phổ biến từ 100-180mm, có nơi trên 200mm.

Một số địa phương có lượng mưa lớn như A Lưới (Huế) 111mm, Trà My (Quảng Nam) 210mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 178mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 114mm, An Khê (Gia Lai) 166mm, Lắk (Đắk Lăk) 176mm.

© Ảnh : Xuân Triệu - TTXVNNước lũ lên nhanh, chảy xiết gây ngập các tuyến đường giao thông đi về huyện miền núi Đồng Xuân.
Bão Vamco hướng thẳng vào miền Trung, bão số 12 gây nhiều thiệt hại - Sputnik Việt Nam
Nước lũ lên nhanh, chảy xiết gây ngập các tuyến đường giao thông đi về huyện miền núi Đồng Xuân.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay đến ngày 12/11, các tỉnh/thành Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 250mm.

Các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem bản đồ chỉ huy cứu hộ, cứu nạn tại huyện Phước Sơn và Nam Trà My, Quảng Nam - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp bàn giải pháp khắc phục hậu quả bão số 9

Trong đêm qua, 10/11, lũ trên sông Kỳ Lộ (Phú Yên), sông Dinh, sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ trên nhiều sông đã vượt báo động 3.

Riêng trong sáng nay, 11/11, lũ trên một số sông tiếp tục lên, như lũ trên sông Vệ tại Sông Vệ có khả năng đạt đỉnh ở mức 5,7m, trên báo động 3 1,2m, trên sông Ba tại Ayunpa ở mức 157,3m, trên báo động 3 là 1,3m, sau xuống.

Dự báo đến 12/11, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 250mm.

Trong từ 6 đến 12h tiếp theo, lũ trên các sông khác từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên. Trưa nay, lũ trên sông Bồ cũng lên trên 3m, mức báo động 2, sông Hương lên mức 2,2m, trên báo động 2.

Bão số 12 (Etau) gây nhiều thiệt hại

Theo thống kê sơ bộ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cập nhật tính đến sáng nay 11/11, bão số 12 đổ bộ vào Phú Yên – Khánh Hòa hôm qua gió giật cấp 7 làm chết hai người. Cụ thể có một nạn nhân ở Quảng Nam và người còn lại ở Bình Định.

Chính quyền và lực lượng chức năng khảo sát thực địa tại vị trí cầu bị cuốn trôi. - Sputnik Việt Nam
Hậu quả nghiêm trọng bão lũ liên tục: tiếp tục cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm những người mất tích

Tỉnh Phú Yên có một người mất tích, 8 nhà bị tốc mái, khoảng một ngàn con gia cầm bị chết hoặc bị lũ cuốn trôi.

Cơn bão số 12 làm 4 người bị thương, trong đó tại Bình Định 1 người, tại Phú Yên 1 người, tại Khánh Hòa 3 người), 5 nhà sập (tại Khánh Hòa), 308 nhà tốc mái, hư hỏng (tại Bình Định 7 nhà, tại Phú Yên 8 nhà, tại Khánh Hòa 293 nhà.

Về hoa màu, có 1.745 ha lúa bị ngập, hư hỏng tại Khánh Hòa. Đặc biệt, có một tàu cá bị chìm khi neo đậu tại Khánh Hòa.

Trong tháng 11 này, Việt Nam đã phải chịu hai cơn bão, trong khi đó, tháng 10, số lượng cơn bão miền Trung phải chịu là 4 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. Riêng ba đợt lũ và 13 vụ sạt lở núi trong tháng 10 đã khiến hơn 200 người thương vong (trong đó có 159 người chết và 71 người mất tích).

Theo dõi chặt diễn biến bão số 13, khắc phục hậu quả sau bão số 12

Trong sáng nay 11/11, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) Phạm Đức Luận chủ trì cuộc họp khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 12 và công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão Vamco (bão số 13).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng: Quân đội tăng cường lực lượng khắc phục hậu quả bão số 9

Theo đó, ông Phạm Đức Luận yêu cầu Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai cần phải phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia theo dõi chặt diễn biến bão Vamco (bão số 13), hoàn lưu sau bão số 12 (Etau).

Ông Luận cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, ngành, địa phương kịp thời đề xuất các phương án để chỉ đạo, điều hành việc ứng phó bão, mưa lũ hiệu quả, sát diễn biến thực tế, ban hành kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo, truyền thông liên quan.

Tại cuộc họp, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thuyền, hướng dẫn, thông báo cho tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của cơn bão 13 để chủ động phòng, tránh.

Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu các đơn vị chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục duy trì lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các bến đò, khu vực đường bị ngập, đã, đang và có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Các địa phương cũng đặc biệt phải tăng cường cảnh báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là truyền thông cơ sở, đồng thời tiếp tục khắc phục hậu quả mưa, bão đợt vừa qua.

Ông Phạm Đức Luận nhấn mạnh cần khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, nhất là tại các khu vực bị lũ quét, sạt lở đất và những nơi trũng, thấp còn bị ngập lụt, chia cắt trong thời gian qua.

Các địa phương chỉ đạo quyết liệt ứng phó mưa bão 

Như đã đưa tin, sáng qua 10/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về công tác chỉ đạo ứng phó với các cơn bão số 12 và 13, đe dọa miền Trung.

Có 9/18 ngôi nhà và quán ăn ở Bãi tắm xã Gio Hải, huyện Gio Linh bị đổ sập trên 50%. - Sputnik Việt Nam
Miền Trung lại chuẩn bị đối mặt với cơn bão số 10 cùng mưa lớn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh cơn bão số 13 sẽ đe dọa nhiều tỉnh ở khu vực miền Trung với sức gió lớn, có thể giật cấp 15, khi vào miền Trung sẽ gây thiệt hại nặng nề nếu chủ quan.

Vị lãnh đạo cũng nêu rõ, “bài học” và kinh nghiệm thực tế là trong tháng 10 vừa qua, đã có một số tàu chìm, bị hư hỏng do ngư dân chủ quan không tránh bão.

Ông Trịnh Đình Dũng cũng cho biết, thậm chí trường hợp 2 tàu cá của ngư dân Bình Định đã được lực lượng chức năng gọi điện yêu cầu di chuyển tránh bão số 9 nhưng chủ quan không di chuyển ngay, dẫn đến bị kẹt lại trong tâm bão và chìm, 23 ngư dân vẫn đang mất tích. Ngay cả tàu trong khu neo đậu cũng bị sóng đánh chìm, hư hỏng.

Do đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu ban, ngành, địa phương cần đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền và ngư dân đánh bắt trên biển, tiến hành rà soát tất cả tàu thuyền, đặc biệt phải có biện pháp để quản lý các tàu khi đã vào nơi tránh trú.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh việc kích hoạt kế hoạch sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm, có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

“Cùng với việc chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn cho người dân trong bão, các địa phương cần sẵn sàng lực lượng, phương án thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn hiệu quả nhất khi có tình huống xảy ra”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Ngay trong ngày 10/11, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp với UBND tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ địa phương khôi phục sản xuất sau lũ.

Người đi xe máy trong cơn mạnh lớn ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Trong gió giật: Bão «Molave» ập vào Việt Nam

Ngày 10/11, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng tổ chức Đoàn công tác phối hợp với địa phương khắc phục tình trạng sạt lở đất, lũ quét tại tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với đó, lãnh đạo chính quyền các địa phương đã tổ chức đoàn công tác, huy động lực lượng ứng phó với bão và tình hình mưa lũ sau bão, rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức di dời, sơ tán 4.059  hộ với 13.923 người khỏi các khu vực nguy hiểm. Trong đó, tại Phú Yên có 1.990 hộ với 6.139 người, Khánh Hòa có 996 hộ với 83.496 người, Bình Định 1.073 hộ với 4.288 người.

Ngoài cấm biển, do mưa bão, các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 10/11. Đến ngày 11/11, học sinh tại các huyện Vạn Ninh và Ninh Hòa (Khánh Hòa) tiếp tục được nghỉ học.

Ảnh hưởng bão số 9 gây sóng lớn xâm thực vào bờ biển Tuy Hòa, Phú Yên. - Sputnik Việt Nam
Bão số 9 gây mưa rất to gió giật ở Trung Bộ

Cùng ngày10/11, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định khai thác trở lại 5 sân bay sau khi cơn bão số 12 qua đi.

Theo đó, bay Phù Cát (Bình Định), Cam Ranh (Khánh Hòa) khai thác lại từ 16h ngày 10/11. Sân bay Tuy Hòa (Phú Yên) khai thác lại từ 17h ngày 10/11. Sân bay Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) và sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) khai thác lại từ 18h ngày 10/11.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định dừng khai thác tất cả các hoạt động bay tại 5 sân bay gồm Phù Cát, Cam Ranh, Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, Liên Khương do lo ngại ảnh hưởng phức tạp của cơn bão số 12.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала