Chính quyền Nhật Bản có thể hủy bỏ quy định cách ly đối với khán giả dự Olympic

© AP Photo / Jae C. HongLogo Olympic tại Tokyo
Logo Olympic tại Tokyo  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Nhà chức trách Nhật Bản đang xem xét phương án miễn trừ quy định cách ly hai tuần phòng ngừa coronavirus đối với khách du lịch nước ngoài tới theo dõi Thế vận hội Tokyo, hãng thông tấn Kyodo dẫn nguồn đưa tin.

Theo đó, để được nhập cảnh vào Nhật Bản, khách nước ngoài phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với coronavirus, được thực hiện ngay trước khi họ tới Nhật Bản.

Lưu ý rằng chính quyền Nhật Bản có thể từ chối, không cho du khách đến từ các quốc gia có tình hình dịch bệnh phức tạp nhập cảnh.

Trình diễn đuốc của Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020 ở Tokyo. - Sputnik Việt Nam
Đuốc Olympic và Paralympic được trưng bày ở Tokyo

Vào tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) John Coates cho biết Thế vận hội Tokyo sẽ được tổ chức vào năm 2021, bất kể tình hình coronavirus toàn cầu ra sao.

Olympic mùa hè ở Tokyo là thế vận hội đầu tiên trong lịch sử bị hoãn lại trong thời bình. Sự kiện lẽ ra được tổ chức vào mùa hè năm 2020, nhưng do tình hình dịch bệnh coronavirus, IOC đã thông báo hoãn Olympic và Paralympic tại Nhật Bản từ năm 2020 chuyển sang năm 2021. Thế vận hội sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2021.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала