Theo họ, sông băng lớn nhất ở phía Đông Bắc cao nguyên Tây Tạng đã lùi lại 450 mét kể từ những năm 1950, khi các cuộc quan sát bắt đầu.
Sông băng có diện tích 20 km vuông có tên là Laohugou số 12. Diện tích sông băng đã giảm 7%, hiện tượng tan chảy tăng nhanh trong những năm gần đây. Đáng sợ không kém là độ dày của sông băng bị giảm đi: nhiệt độ tăng lên đã khiến khoảng 13 mét băng biến mất. Các dòng nước gần điểm cuối dòng chảy Laohugou số 12 hiện lớn gấp đôi so với 60 năm trước, lần đầu tiên hình thành hồ nước trên sa mạc sau 300 năm.
Cao nguyên Tây Tạng được gọi là Cực thứ ba của Trái đất bởi lượng băng ở đây. Nhưng kể từ những năm 1950, nhiệt độ trong khu vực đã tăng trung bình 1,5 độ C. Sự ấm lên hơn nữa sẽ khiến các sông băng có nguy cơ biến mất hoàn toàn.
Các sông băng đang biến mất ở Trung Quốc trong nguồn ảnh của Sputnik.