Bão số 13 Vamco “dị thường” như bão Hải Yến, lơ là chút là nguy hiểm

© Ảnh : Vũ Sinh - TTXVNPhó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo.
Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu chỉ đạo. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cơn bão số 13 (bão Vamco) đã đi vào Biển Đông, tiến thẳng vào khu vực quần đảo Hoàng Sa với cường độ cấp 12, giật cấp 15, rất khó đoán định và dị thường như cơn bão Hải Yến (Haiyan) hồi năm 2013 gây thiệt hại lớn.

Ứng phó với bão số 13 Vamco, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu không được chủ quan, chống tư tưởng mỏi mệt. Bão số 13 còn diễn biến rất phức tạp nên lơ là một chút sẽ rất nguy hiểm.

Bão Vamco đã vào Biển Đông, gió mạnh cấp 12, giật cấp 15

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo cơn bão số 13 – bão Vamco trên Biển Đông.

Lực lượng vệ sinh môi trường đô thị Nha Trang tiến hành dọn dẹp đường phố sau bão.  - Sputnik Việt Nam
Bão Vamco hướng thẳng vào miền Trung, bão số 12 gây nhiều thiệt hại
Theo thông tin cập nhật hồi 13h chiều ngày 12/11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Các chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn nhận định, trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Đồng thời, do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

© Ảnh : Vũ Sinh - TTXVNSơ đồ đường đi của bão số 13 qua Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.
Bão số 13 Vamco “dị thường” như bão Hải Yến, lơ là chút là nguy hiểm - Sputnik Việt Nam
Sơ đồ đường đi của bão số 13 qua Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 112,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Mái tôn của nhà dân bị gió cuốn bay, nằm la liệt trên mặt đường. - Sputnik Việt Nam
Sau bão số 12, Việt Nam lo bão số 13 Vamco tàn phá miền Trung
Dự báo cho thấy, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 110,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Tiếp đó, sau 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 15/11, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 106,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Cơ quan này đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão hiện tại là cấp 3.

Ba kịch bản hướng di chuyển bão số 13 Vamco

Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo cuộc họp Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai.

Lồng bè và tàu thuyền của ngư dân Ninh Thuận đã được neo đậu tránh bão tại cảng cá Ninh Chử, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đón bão dồn dập, kích hoạt phương án sơ tán dân cư

Tại cuộc họp sáng nay, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin cho biết, bão Vamco đax vào Biển Đông sáng nay 12/11, sức gió mạnh cấp 12, trở thành cơn bão số 13 trong năm nay của Việt Nam và là cơn bão thứ ba kể từ đầu tháng 11/2020.

Theo nhận định, bão Vamco – bão số 13 sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây trong 1 - 2 ngày tới.

Đặc biệt, ông Mai Văn Khiêm lưu ý, hiện còn nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hướng đi của bão số 13, các mô hình dự báo của quốc tế và Việt Nam không có sự thống nhất cao, có mô hình dự báo bão hướng lên phía Bắc, có mô hình dự báo bão hướng vào Trung Trung Bộ của Việt Nam.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, trong khoảng 2 - 3 ngày tới, các hình thái thời tiết khác nhau sẽ khiến cơn bão 13 di chuyển lên phía Tây Bắc, đi vào phía Bắc của Trung Trung Bộ.

“Do nhiệt độ vùng gần bờ biển Việt Nam thấp hơn nhiệt độ toàn vùng Biển Đông sẽ làm bão duy trì ở cấp 11 - 12, khi vào gần bờ cấp độ sẽ giảm bớt”, ông Khiêm nói.

Chuyên gia khí tượng thủy văn cũng đồng thời đưa ra 3 kịch bản về diễn biến cũng như hướng đổ bộ của bão số 13 Vamco. Theo đó, kịch bản đầu tiên có khả năng xảy ra lớn nhất (xác suất 70 - 80%), bão Vamco sẽ  đổ bộ vào khu vực Trung Trung Bộ của Việt Nam.

Thời gian bắt đầu ảnh hưởng trên đất liền khoảng từ đêm 13/11. Cấp gió mạnh nhất trên biển đạt cấp 12, khi vào vùng biển ven bờ giảm 2 - 3 cấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng nhấn mạnh, từ đêm 13/11 đến ngày 15/11, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa lớn, lượng mưa phổ biến khoảng 100 - 250 mm, riêng Quảng Trị đến Quảng Ngãi lượng mưa có thể lên đến 350 mm.

 Nhiều tuyến đường tại thành phố Huế bị ngập từ 0,3 - 1m. - Sputnik Việt Nam
Các địa phương chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn cũng nhấn mạnh, trong các ngày từ 13/11 – 15/11, trên các sông từ Nghệ An đến Bình Định xuất hiện đợt lũ.

Theo ông Khiêm, hiện nay, đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông lên trên báo động 3. Các sông Quảng Ngãi, Bình Định lên mức báo động 2 và trên báo động 2, các sông chính ở Nghệ An ở mức dưới báo động 1.

Đề cập đến kịch bản thứ hai mà ông Khiêm cho là “ít có khả năng xảy ra hơn”, bão đi lên phía Bắc suy yếu và di chuyển vào Bắc Trung Bộ.

Theo kịch bản này, thời gian bão bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền khoảng từ ngày 14/11. Cấp gió mạnh nhất trên biển đạt cấp 12, khi vào vùng biển ven bờ mạnh cấp 7 - 8. Đồng thời, mưa sẽ kéo dài ra phía Bắc, bao gồm cả Đồng bằng Bắc Bộ.

Từ ngày 14 - 16/11, Bắc và Trung Trung Bộ, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 100 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

“Trường hợp áp cao thuận nhiệt đới suy yếu sẽ khiến bão đi theo hướng Tây và Bắc Tây Bắc, đi vào giữa Bắc Trung Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ, tốc độ di chuyển chậm lại 10 - 15 km/h, có khả năng ảnh hưởng kéo dài đến ngày 16/11”, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.

Về kịch bản thứ ba, theo ông Mai Văn Khiêm, bão Vamco – bão số 13 sẽ duy trì cường độ cấp 12, giật cấp 15 trên Biển Đông.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo TƯ về Phòng, chống thiên tai Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo công tác ứng phó với bão GONI. - Sputnik Việt Nam
Bão Goni “khó lường”: Việt Nam cảnh báo nguy cơ tác động từ bão số 10

Theo kịch bản này, bão số 13 sẽ di chuyển ổn định theo hướng Tây từ ngày 12 - 13/11. Từ ngày 14/11, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó đi thẳng vào Trung Trung Bộ (các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế).

“Khi đó, cường độ của bão khi đi vào vùng biển sát bờ giảm 2 - 3 cấp so với cường độ trên Biển Đông, lượng mưa sẽ tập trung trong 6 giờ ở khoảng 100 - 150 mm”, vị lãnh đạo nêu rõ.

Đồng thời, cùng đưa ra dự báo về cơn bão Vamco, cơ quan Khí tượng Thủy văn của Nhật Bản ghi nhận Vamco đổ bộ Philippines với sức gió 130 km/h, khi vào Biển Đông sức gió mạnh nhất 148 km/h. Trong khi đó, đài Khí tượng Thủy văn Hong Kong nhận định bão vào Biển Đông với sức gió 130 km/h, dự báo khi đến sát đất liền Việt Nam giảm còn 105 km/h.

Giám đốc Mai Văn Khiêm cho hay, các đài quốc tế đều dự báo bão khi đến gần đất liền sẽ không đi thẳng mà lướt dọc các tỉnh từ Quảng Nam ra Hà Tĩnh, tâm bão đổ bộ vào Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày 16/11.

Quân đội huy động trên 250.000 người, tăng cường bắn pháo hiệu

Phát biểu cập nhật tình hình tàu thuyền trên Biển Đông hoạt động trong giai đoạn này, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin, tính đến 6 giờ sáng nay, trong vùng nguy hiểm bão số 13 Vamco hiện vẫn còn 3 tàu cá của tỉnh Bình Định và Hà Tĩnh.

“Nhưng đây chỉ là khu vực rìa ngoài, nằm sát với phạm vi vùng biển nguy hiểm cảnh báo Biển Đông, nên các tàu này đang được yêu cầu di chuyển thoát nhanh ra bên ngoài”, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nói.

Trong khi đó, Thiếu tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo sáng nay rằng, các đơn vị quân đội đã có hiệp đồng với các bộ, ngành và địa phương sẵn sàng ứng phó bão số 13 trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem bản đồ chỉ huy cứu hộ, cứu nạn tại huyện Phước Sơn và Nam Trà My, Quảng Nam - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp bàn giải pháp khắc phục hậu quả bão số 9

Thiếu tướng Đức khẳng định, để ứng phó bão, quân đội và các địa phương đã sẵn sàng lực lượng với 251.523 người và trên 16.000 phương tiện, trang thiết bị các loại tham gia ứng trực.

“Mục tiêu trong ứng phó bão là sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống để giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhà nước và người dân”, Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) nêu rõ.

Thiếu tướng Doãn Thái Đức cũng thông tin, Quân đội hiện đã sẵn sàng 10 máy bay, 53 tàu trực cứu hộ tham gia ứng phó với bão và xử lý các tình huống khẩn cấp khi cứu nạn cứu hộ.

Tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc kiểm đếm, kiểm soát tàu, thuyền và đôn đốc di chuyển tránh xa vùng biển nguy hiểm bão số 13, lực lượng Bộ đội Biên phòng ở các địa phương cần tăng cường bắn pháo hiệu cảnh báo bão cho các phương tiện hoạt động hoặc đi qua vùng biển ảnh hưởng của bão.

Bão số 13 dị thường như bão Hải Yến, không mệt mỏi, lơ là

Phát biểu tại cuộc họp chỉ đạo sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường cho biết, cơn bão số 13 (Vamco) là cơn bão rất mạnh trên Biển Đông hiện nay.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng: Quân đội tăng cường lực lượng khắc phục hậu quả bão số 9

Ông Cường nhấn mạnh, các đài khí tượng thủy văn quốc tế cũng như Việt Nam đều đánh giá đây là cơn bão rất khó đoán định.

Bộ trưởng cho biết, hiện nay, hầu hết các dự đoán đều cho rằng, bão số 13 sẽ hướng vào Trung Bộ của Việt Nam. Đây vốn là khu vực chịu tổn thương nhiều nhất, nặng nề nhất từ đầu mùa bão đến nay.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT nêu rõ, trong chỉ một tháng rưỡi qua, miền Trung phải hứng chịu liên tiếp 8 cơn bão, hai áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ lên liên tục trong nhiều ngày.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, nếu bão số 13 ảnh hưởng trực tiếp vào miền Trung thì diễn biến thiên tai rất phức tạp. Do đó, ngay khi bão Vamco vào Biển Đông, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức họp ngay để bàn bạc và thống nhất biện pháp triển khai ứng phó với bão trong tình huống đặc biệt.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT lưu ý, bão số 13 có hướng đi dị thường như cơn bão Hải Yến (Haiyan) năm 2013 gây thiệt hại lớn, vì vậy phải có chiến lược ứng phó cho đúng với cơn bão, hoàn toàn không thể chủ quan về mặt dự báo, ứng phó, phạm vi ảnh hưởng.

“Không ngoại trừ khả năng bão Vamco có hướng di chuyển như bão Hải Yến 2013, quét dọc bờ biển nước ta”, ông Cường nói.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan cần quyết liệt ứng phó 3 tuyến quan trọng là “trên biển, sườn Tây sạt lở, hệ thống hồ”.

Có 9/18 ngôi nhà và quán ăn ở Bãi tắm xã Gio Hải, huyện Gio Linh bị đổ sập trên 50%. - Sputnik Việt Nam
Miền Trung lại chuẩn bị đối mặt với cơn bão số 10 cùng mưa lớn
Theo đó, cụ thể trên tuyến biển, vùng biển có gió giật mạnh, ảnh hưởng của bão số 13 sẽ rất mạnh, phạm vi từ các tỉnh Thanh Hóa đến Bình Thuận, Phú Yên. Tư lệnh Bộ NN&PTNT yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan cần kiên quyết không để tàu, thuyền còn hoạt động trong phạm vi ảnh hưởng của bão nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân, chủ động lên các phương án ứng phó bão số 13 đối với lồng bè, cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là khu vực Bắc Trung Bộ và các tuyến đê biển miền Trung.

“Miền Trung hơn một tháng rưỡi qua đã có bão, tàu cá nằm bờ dài này không ra khơi, bà con có tâm lý nôn nóng ra biển, nhưng nếu kỳ này cố ra khơi thì nguy cơ rủi ro rất lớn”, Bộ trưởng cảnh báo.

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ NN&PTNT cho biết trước và sau khi bão vào sẽ gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung.

Các tỉnh sườn tây miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên đã có mưa lớn, dài ngày liên tục cả tháng qua.

“Đồi núi, đất đá đã trương nước nên mưa lớn đến 100 - 200 mm sẽ gây ra sạt lở đất. Dọc tuyến này, sạt lở đất vừa qua đã là thảm hoạ, cần phải sẵn sàng ứng phó các tình huống, đặc biệt là sơ tán dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao”, ông Nguyễn Xuân Cường đặc biệt lưu ý.

Theo đó, Bộ trưởng NN&PTNT yêu cầu các địa phương cần cảnh giác khi hoàn lưu bão gây mưa, quyết liệt trong các biện pháp ứng phó, nhất là đề phòng sạt lở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Cùng với đó, đồng chí Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, công tác ứng phó với bão số 13 phải cảnh giác với rủi ro từ hồ đập ở miền Trung.

Người đi xe máy trong cơn mạnh lớn ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Trong gió giật: Bão «Molave» ập vào Việt Nam

Hơn một tháng qua, các hồ chứa từ Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hầu hết đều đã đầy nước, cần quan tâm đặc biệt, nhất là các hồ xung yếu, xuống cấp, hư hỏng, đang thi công, hồ cần sửa chữa dễ xảy ra sự cố. Cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình này, nhất là về người.

Đặc biệt, về nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục bám sát, cập nhật thường xuyên diễn biến, hướng di chuyển của bão và đặc biệt là hoàn lưu gây mưa sau bão số 13.

“Các thành viên Ban Chỉ đạo không được chủ quan, chống tư tưởng mỏi mệt. Bão số 13 còn diễn biến rất phức tạp nên lơ là một chút sẽ rất nguy hiểm”, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала