Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời Mở

Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Các nghĩa vụ của Mỹ theo Hiệp ước về Bầu trời Mở (OST) chính thức kết thúc vào ngày 22 tháng 11 - vào ngày này đã kết thúc thời hạn nửa năm kể từ thời điểm Mỹ thông báo cho các nước tham gia về ý định rút khỏi Hiệp ước.

Do đó, quyết định gây ngạc nhiên ngay cả với các đồng minh châu Âu của Washington và không được họ ủng hộ, cuối cùng đã có hiệu lực.

Tòa nhả Bộ Quốc phòng Nga tại Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng Nga chỉ ra mục đích Mỹ rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

Động thái tiến tới sự sụp đổ của hệ thống kiểm soát vũ khí

Ở Nga, sự kiện này được gọi là một trong những động thái phá hoại hệ thống kiểm soát vũ khí, nhưng các hành động sắp tới sẽ được xác định tùy thuộc vào cách hành xử trong tương lai của các bên ký kết khác.

Câu hỏi quan trọng hiện nay là liệu châu Âu có chuyển thông tin thu được trong các chuyến bay của họ đến Mỹ hay không, và liệu các quan sát viên Nga có thể bay qua các căn cứ của Mỹ ở châu Âu hay không.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала