Cố gắng tự cứu mạng: phát hiện mới khủng khiếp ở Pompeii

Đăng ký
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy bộ xương của hai người đàn ông đã chết ở thành phố Pompeii do núi lửa Vesuvius phun trào, báo Pompeii đưa tin.

Bộ hài cốt nằm cách trung tâm thành phố La Mã cổ đại 700 m, dưới tầng hầm. Người đàn ông đầu tiên có lẽ là một nhân vật có địa vị. Vào thời điểm qua đời, ông khoảng 30-40 tuổi. Một thi thể khác thuộc về nam thanh niên khoảng 18-25 tuổi.

Bản sao bức tranh của họa sĩ Karl Bryulov Ngày cuối cùng của Pompei - Sputnik Việt Nam
Các nhà khảo cổ kể chuyện cư dân của Pompey đã chết như thế nào trong vụ núi lửa Vesuvius

Phát hiện thi thể hai nạn nhân vụ núi lửa phun trào ở Pompeii

Có vẻ đây là một người nô lệ - cột sống của anh ta bị biến dạng giống như khi lao động chân tay nặng nhọc.

Các chuyên gia suy đoán rằng những người đàn ông này bị chết vì sốc nhiệt. Khi nham thạch nhiệt độ cao, tro và đá vụn tràn vào nhà, họ không còn cơ hội sống sót.

Vụ phun trào núi lửa Vesuvius diễn ra cách đây gần 2000 năm - năm 79 sau Công nguyên. Khoảng 20 000 người từng sống ở Pompeii.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала