Phía sau kết luận điều tra của Bộ Công an vụ ông Nguyễn Đức Chung

© AP Photo / Tran Van MinhÔng Nguyễn Đức Chung
Ông Nguyễn Đức Chung - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được coi là chủ mưu vụ đánh cắp tài liệu điều tra đại án Nhật Cường (Nhật Cường Mobile). Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”.

Ông Nguyễn Đức Chung đã nhận tội. Bản kết luận điều tra của Bộ Công an đề nghị xem xét giảm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho cựu Chủ tịch Hà Nội do có thành tích xuất sắc và có tiền sử bị bệnh ung thư. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan điều tra chưa làm rõ mục đích việc ông Nguyễn Đức Chung đưa 10.000 USD cho Phạm Quang Dũng (cán bộ điều tra Bộ Công an).

Đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung vụ chiếm tài liệu bí mật Nhà nước

Vụ án của ông Nguyễn Đức Chung – vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước được Cơ quan An nnh Điều tra Bộ Công an xác định có tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp.

Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô trả lời các câu hỏi của phóng viên - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an lên tiếng về sức khỏe của ông Nguyễn Đức Chung, vụ bắt TS. Phạm Đình Quý

Tài liệu được chiếm đoạt thuộc vụ án tham nhũng (đại án Nhật Cường) thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu) theo dõi chỉ đạo và dư luận đặc biệt quan tâm.

Mới đây ngày 21/11, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao truy tố ông Nguyễn Đức Chung về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”

Theo đó, các bị can bị truy tố trong vụ án này bao gồm: ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội), Phạm Quang Dũng (sinh năm 1983, nguyên cán bộ Phòng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an) bị Cơ quan An ninh Điều tra đề nghị truy tố về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” theo khoản 3, Điều 337 Bộ Luật Hình sự 2015 với khung hình phạt cao nhất lên tới 10-15 năm tù.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu nhậm chức.  - Sputnik Việt Nam
Bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, Tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh hứa gì với dân?

Tài xế riêng của ông Nguyễn Đức Chung - Nguyễn Hoàng Trung (sinh năm 1983, chuyên viên Phòng Thư ký biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hà Nội), đối tượng có 1 tiền sự “Cướp giật tài sản” vào năm 2001 và Nguyễn Anh Ngọc (sinh năm 1974, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hà Nội) bị đề nghị truy tố theo khoản 1, Điều 337 Bộ Luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 2-7 năm tù.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cho thấy, Ông Chung được xác định có vai trò chủ mưu cầm đầu. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, ông Nguyễn Đức Chung đã chủ động liên hệ, đặt vấn đề với Phạm Quang Dũng để ông này nhiều lần tiến hành thu thập, chiếm đoạt những tài liệu có liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường". Trong số đó, bị can Dũng có 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật”.

Ông Nguyễn Đức Chung chiếm tài liệu mật vụ Nhật Cường như thế nào?

Trước đó, ngày 14/5/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, điều tra vụ án hình sự "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH TM và DV Nhật Cường và một số đơn vị liên quan.

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi công bố quyết định. - Sputnik Việt Nam
Kỳ vọng gì ở Tân Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh sau thời ông Nguyễn Đức Chung?

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Chung và vợ Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa được xác định đều là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Nhằm nắm bắt thông tin, thu thập tài liệu quá trình điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường", ông Nguyễn Đức Chung đã thông qua ông Phan Huy Lệ (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hà Thành) để tiếp cận, làm quen với ông Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an.

Ông Dũng là cán bộ được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường". Sau khi được ông Chung đặt vấn đề vào ngày 16/6/2019, ông Dũng đã đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường".

Theo đó, bị can Dũng đã lợi dụng chức trách của mình để thu thập thông tin, tài liệu mà mình được phép tiếp cận hoặc đột nhập vào phòng làm việc của cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng 14, Cục Cảnh sát kinh tế (đơn vị thụ lý vụ án) để chụp trộm các tài liệu, báo cáo.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, bị can Phạm Quang Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếm đoạt được nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường". Trong số đó, có 5 lần bị can này chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật".

Lần đầu tiên là vào khoảng đầu tháng 8/2019, bị can Dũng đã chụp trộm tài liệu "Kế hoạch điều tra (tiếp theo kế hoạch điều tra ngày 28/6/2019) vụ án Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậy quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại & kỹ thuật Dịch vụ Nhật Cường ngày 5/8/2019".

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. - Sputnik Việt Nam
Phía sau việc bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch Hà Nội

Sau đó, từ 19/8/2019 đến 24/8/2019, bị can này tiếp tục tự ý photo tại cơ quan để mang về nhà 3 tài liệu, gồm: Báo cáo đề xuất về việc liên quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software ngày 18/8/2019, Báo cáo Sơ kết vụ án về việc liên quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software ngày 18/8/2019, Báo cáo ngày 9/8/2019 về kết quả điều tra từ ngày 5/8/2019 đến 9/8/2019.

Khoảng 22h55-23h07 ngày 24/8/2019, tại bàn ăn ở nhà riêng của mình, bị can Dũng đã dùng chiếc điện thoại Iphone XS để chụp ảnh 3 tài liệu, báo cáo nêu trên. Các tài liệu này hiện vẫn còn được lưu trữ trong chiếc Iphone XS của Phạm Quang Dũng.

Đến ngày 4/9/2019, bị can Dũng photo tại cơ quan để mang về nhà 1 tài liệu là "Báo cáo đề xuất việc liên quan Sở thông tin và truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software”, đề ngày 29/8/2019.

Lần thứ 4, vào lúc 23h ngày 4/6, bị can Dũng tự ý đột nhập vào phòng làm việc của riêng cá nhân ông Nguyễn Văn Th. - Trưởng phòng 14 Cục Cảnh sát kinh tế tại số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội (Dũng đã đánh trộm chìa khóa phòng làm việc của ông Th. trước đó).

Tại đây, bị can dùng điện thoại Iphone XS để chụp trộm 3 tài liệu (tổng cộng 26 trang ứng với 26 file ảnh chụp) tại bàn làm việc của ông Th.

Các tài liệu này bao gồm "Báo cáo kết quả trích xuất dữ liệu và thanh toán tiền hàng Buôn lậu cho 16 nhà cung cấp của Công ty Nhật Cường" ngày 6/5/2020, "Tài liệu báo cáo đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc về tiến độ, kết quả, kế hoạch kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường" ngày 30/5/2020 và "Báo cáo kết quả minh (xác minh) việc Công ty Nhật cường cung cấp dịch vụ công cho thành phố Hà Nội từ 2017 đến 2019" tháng 6/2020.

Lần thứ 5, vào cuối tháng 2/2020 đầu tháng 3/2020, bị can Dũng đã lấy đi 1 tài liệu là "Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 2/2020 số 800/BC-C03-P1 ngày 24/2/2020” của Cục Cảnh sát kinh tế.

Trong ảnh: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng đoàn kiểm tra kỳ thi thành phố phát biểu sau khi kiểm tra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN - Sputnik Việt Nam
Ông Nguyễn Đức Chung có tên trong báo cáo phòng chống tham nhũng của Chính phủ Việt Nam

Những tài liệu thu thập được, Dũng đã chuyển cho ông Nguyễn Đức Chung qua 3 phương thức gồm: Sử dụng ứng dụng phần mềm "Viber" trên điện thoại di động để trao đổi, cung cấp thông tin, hoặc chuyển trực tiếp file ảnh chụp tài liệu qua "Viber", hoặc thông qua người trung gian để cung cấp tài liệu bản giấy cho ông Nguyễn Đức Chung.

Bốn bị can trong vụ án này đã sử dụng các ứng dụng phần mềm tiên tiến "Viber", "Zalo" có chức năng gọi điện, nhắn tin, gửi hình ảnh khi có kết nối với internet, nhằm tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên, đến nay cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định bị can Phạm Quang Dũng đã 3 lần chuyển 12 tài liệu của vụ án "Công ty Nhật Cường" cho bị can Nguyễn Đức Chung (6 tài liệu trong số đó thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ "Mật”).

Chưa làm rõ vụ ông Nguyễn Đức Chung đưa 10.000 USD cho Phạm Quang Dũng

Cơ quan điều tra xác định, không chỉ có 3 lần chuyển tài liệu như trên, còn có căn cứ cho thấy bị can Phạm Quang Dũng đã nhiều lần cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường" cho bị can Nguyễn Đức Chung.

Theo đó, từ tháng 2 đến tháng 7/2020, hai bị can Phạm Quang Dũng và Nguyễn Đức Chung đã có đến 20 lần liên lạc, trao đổi thông tin qua ứng dụng "Viber". Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị can Dũng đã tự nguyện giao nộp 2 file ghi âm cuộc gọi trao đổi thông tin giữa bị can với ông Chung vào sáng ngày 13/7/2020. Nội dung cuộc gọi cho thấy ông Chung yêu cầu Dũng nắm thông tin về hướng điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường" của Cục Cảnh sát kinh tế liên quan đến vợ chồng mình.

Thùng - Sputnik Việt Nam
Con trai ông Nguyễn Đức Chung rút lui trước khi mua Redoxy-3C, Sở Xây dựng Hà Nội vô can?

Ngoài 2 nhận tài liệu giấy từ bị can Dũng, vào tối các ngày 9/7/2019, 29/7/2019, 13/8/2019, 24/12/2019, bị can Nguyễn Đức Chung cũng nhờ bị can Nguyễn Hoàng Trung đến nơi ở của bị can Dũng để nhận tài liệu vụ án "Công ty Nhật Cường" rồi sau đó mang về đưa lại cho mình.

Thêm nữa, trong tháng 9/2019 và  tháng 12/2019, bị can Dũng cũng có 2 lần chuyển tài liệu vụ án "Công ty Nhật Cường" cho bị can Nguyễn Đức Chung thông qua "Viber".

Tuy nhiên, vì không có đủ căn cứ xác định thông tin, tài liệu cụ thể mà bị can Dũng đã cung cấp cho ông Chung, nên Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an không có cơ sở kết luận về các lần trao đổi, chuyển giao tài liệu này.

Trong dịp tết nguyên đán năm 2020 (ngày 22/1, tức ngày 28/12/2019 Âm lịch), bị can Nguyễn Đức Chung đã thông qua bị can Nguyễn Hoàng Trung để chuyển cho bị can Phạm Quang Dũng phong bì 10000 USD.

Bị can Dũng đã nhận phong bì này tại khu vực đường Giải Phóng, Hà Nội (đối diện Đại học Bách Khoa, gần Bệnh viện Bạch Mai). Bị can Phạm Quang Dũng sau đó đã nhờ gia đình nộp lại Cơ quan điều tra số tiền này.

Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô trả lời các câu hỏi của phóng viên - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an Việt Nam nói Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung chiếm tài liệu mật vụ Nhật Cường

Đến ngày 10/7, bị can Phạm Quang Dũng ra tự thú với Cục Cảnh sát kinh tế. Ngoài việc thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài liệu, bị can Dũng còn khai nhận, khi đột nhập phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Th. để tìm tài liệu vụ án "Công ty Nhật Cường" vào tối ngày 30/6/2020, do không thấy tài liệu bản rời nên bị can đã mang thùng caton đem về.

Khi đó, bị can Dũng cho rằng đây là thùng đựng tài liệu, giấy tờ thu được của Công ty Nhật Cường. Chỉ đến hôm sau, khi mở thùng ra bị can mới biết bên trong chứa điện thoại di động, không phải là giấy tờ.

Đến nay, cơ quan điều tra chưa có điều kiện làm rõ bản chất của việc bị can Phạm Quang Dũng được bị can Nguyễn Đức Chung cho 10.000 USD, cũng như chiếm đoạt 16 điện thoại di động của bị can Dũng. Do đó, Cơ quan điều tra tách 2 hành vi này ra để xem xét, xử lý sau.

Vụ án của ông Nguyễn Đức Chung có tính chất “đặc biệt nghiêm trọng”

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an xác định, vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Tài liệu chiếm đoạt trong vụ án này là tài liệu của vụ án tham nhũng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng đoàn kiểm tra kỳ thi thành phố kiểm tra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội) - Sputnik Việt Nam
“Di sản” của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Các bị can trong vụ án lại là những cán bộ đã từng công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, có kinh nghiệm, am hiểu về pháp luật và công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm.

“Chính vì vậy, các bị can này có thủ đoạn hết sức tinh vi - lợi dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, mạng internet để thực hiện hành vi phạm tội, xóa dấu vết, che giấu tội phạm, do đó đã gây ra nhiều khó khăn đến công tác điều tra vụ án”, kết luận điều tra nêu rõ.

Cụ thể, bị can Phạm Quang Dũng là cán bộ thuộc Phòng 8 Cục Cảnh sát kinh tế, được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án Công ty Nhật Cường. Bị can đã chiếm đoạt các tài liệu của Cục Cảnh sát kinh tế (liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường), trong đó có 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, 3 lần cung cấp tài liệu cho bị can Nguyễn Đức Chung. Trong đó có 2 lần cung cấp 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước mức độ "Mật".

Bị can Nguyễn Hoàng Trung đã 1 lần nhận 3 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật" từ bị can Nguyễn Đức Chung rồi chuyển tiếp cho bị can Nguyễn Anh Ngọc in ra giấy đưa lại cho mình để chuyển cho bị can Nguyễn Đức Chung vào ngày 10/6/2020. Trung cũng cùng với bị can Nguyễn Anh Ngọc chỉnh sửa, cắt phần chữ ký trang cuối tài liệu bí mật nhà nước độ "Mật" nêu trên vào ngày 25/6/2020. 

Bị can Nguyễn Anh Ngọc được xác định đã 1 lần nhận 3 tài liệu thông qua ứng dụng "Viber" là tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật" từ bị can Nguyễn Hoàng Trung để in ra giấy đưa lại cho bị can Trung chuyển cho bị can Nguyễn Đức Chung. Bị can Ngọc cùng bị can Nguyễn Hoàng Trung đã chỉnh sửa, cắt phần chữ ký trang cuối tài liệu bí mật nhà nước độ "Mật" nêu trên vào ngày 25/6/2020.

Cơ quan điều tra xác định ông Phan Huy Lệ là người đã giới thiệu để bị can Nguyễn Đức Chung quen biết với bị can Phạm Quang Dũng (mặc dù ông Lệ không thừa nhận nội dung này). Tuy nhiên, do không có căn cứ xác định ông Phan Huy Lệ biết việc bị can Phạm Quang Dũng chiếm đoạt tài liệu vụ án "Công ty Nhật Cường" để cung cấp cho bị can Nguyễn Đức Chung. Do đó, không có căn cứ xem xét xử lý đối với ông Phan Huy Lệ.

Ông Nguyễn Đức Chung nhận tội, bị ung thư và sẽ được giảm án?

Đáng chú ý, trong bản kết luận điều tra của Bộ Công an, cơ quan điều tra nhận định, trong vụ án này, ông Nguyễn Đức Chung đóng vai trò “chủ mưu, cầm đầu”, các bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.

“Quá trình điều tra, ông Nguyễn Đức Chung đã thừa nhận, khai báo rõ hành vi phạm tội của bản thân”, Bộ Công an khẳng định cựu Chủ tịch Hà Nội đã nhận tội.
Ông Nguyễn Đức Chung - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bắt

Cùng với đó, trong bản kết luận điều tra vừa công bố, cũng có thể thấy, ông Chung chỉ còn được xem xét tội danh liên quan đến vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước trong đại án Nhật Cường chứ không đề cập đến đến vụ “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại thành phố Hà Nội với chế phẩm Redoxy – 3C.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung – từng là Giám đốc Công an TP. Hà Nội mang quân hàm Thiếu tướng với nhiều huân, huy chương, thành tích xuất sắc.

Trong thời gian công tác, ông Chung nhiều lần được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, đặc biệt được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”. Ngoài ra, Bộ Công an cũng cho biết, ông Chung có tiền sử mắc bệnh ung thư.

“Do đó, đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”, kết luận điều tra nêu.

Cùng với ông Chung, ba bị can Phạm Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc đều được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Kết quả điều tra của Bộ Công an trong vụ ông Nguyễn Đức Chung chiếm tài liệu bí mật Nhà nước cũng cho thấy việc quản lý tài liệu bí mật nhà nước, việc quản lý chìa khóa phòng làm việc của cán bộ chiến sĩ C03 còn nhiều bất cập, sơ hở nên đã để xảy ra việc bị can Phạm Quang Dũng chiếm đoạt được tài liệu mật để chuyển cho ông Chung.

Do đó Cơ quan An ninh Điều tra sẽ có văn bản đề nghị C03 kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý tài liệu bí mật nhà nước, tránh để xảy ra các trường hợp tương tự.

Đọc thêm: 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала