Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 3 tổ chức của Nga theo luật không phổ biến vũ khí hạt nhân

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisBộ Ngoại giao Mỹ
Bộ Ngoại giao Mỹ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt theo luật không phổ biến vũ khí hạt nhân đối với ba tổ chức của Nga, theo thông báo của Bộ Ngoại giao được đăng hôm thứ Ba trên trang web Sổ đăng ký Liên bang của Mỹ.

Các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ

Các biện pháp trừng phạt được đưa ra chống ba công ty của Nga Aviazapchast, Elecon và Nilco Group. Theo Washington, các công ty này vi phạm luật pháp quốc gia của Mỹ về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) liên quan đến Iran, Triều Tiên và Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng thông báo tương ứng vào thứ Ba trong gói các tài liệu chính thức của chính phủ - Sổ đăng ký Liên bang Hoa Kỳ.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ  - Sputnik Việt Nam
Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với Nga

Theo văn bản này, quyết định về việc áp dụng các biện pháp hạn chế có hiệu lực từ ngày 6 tháng 11.

Trong danh sách đen còn có thêm hai công ty Trung Quốc.

Các biện pháp trừng phạt có hiệu lực trong hai năm, nhưng có thể được giảm bớt hoặc chấm dứt theo quyết định của Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала