Bộ Quốc phòng Nga tiếp nhận 50 máy bay chiến đấu Su-35S

© Sputnik / Vitaliy Ankov / Chuyển đến kho ảnhSukhoi Su-35S
Sukhoi Su-35S - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp nhận tất cả 50 máy bay chiến đấu Su-35S theo hợp đồng ký năm 2015, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
"Các chuyên gia của Cơ quan đại diện quân sự số 485 của Bộ Quốc phòng Nga đã tiếp nhận 3 máy bay tiêm kích đa nhiệm thế hệ 4++ Su-35S. Máy bay sẽ được điều động từ nhà máy “Komsomolsk na Amur” tới các sân bay đóng quân của Lực lượng không quân vũ trụ Nga",- thông báo cho biết.

Lưu ý rằng "đợt giao hàng này đã hoàn tất hợp đồng 5 năm, theo đó trước cuối năm 2020 bàn giao đưa vào trực chiến 50 máy bay Su-35S cho các trung đoàn chiến đấu thuộc Lực lượng không quân vũ trụ Nga".

Máy bay Su-35S tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army-2019. - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng Nga đăng video quay cảnh diễn tập không chiến của tiêm kích Su-35S

Hai máy bay sẽ được điều tới Trung tâm huấn luyện không quân và thử nghiệm chiến đấu của Bộ Quốc phòng ở Lipetsk. Một chiếc Su-35S khác sẽ ở lại Komsomolsk-on-Amur trong biên chế của Trung đoàn máy bay chiến đấu Tallinn số 23.

Hợp đồng đầu tiên cung cấp 48 máy bay chiến đấu Su-35 hoàn thành vào cuối năm 2015, khi đó đồng thời đã ký thêm thỏa thuận thứ hai cung cấp 50 máy bay khác cùng loại. Vào tháng 5 năm 2019, Thứ trưởng Quốc phòng Alexei Krivoruchko nói với các phóng viên rằng hợp đồng thứ hai sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала