Cựu Chủ tịch hãng Hàng không bị kết án hai năm tù vì không trả tiền hành lý quá cước tại sân bay

© Fotolia / NicoElNinoGia đình xách vali ra sân bay
Gia đình xách vali ra sân bay - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu lãnh đạo hãng Hàng không Thai Airways bị kết án hai năm tù vì hành lý quá cước 300 kg trên chuyến bay từ Nhật Bản đến Thái Lan. The Bangkok Post đưa tin.

Vận chuyển bất hợp pháp

Theo tòa án, năm 2009 ông Wallop Bhukkanasut từ Nhật Bản trở về nhà cùng vợ. Người đàn ông từng là Chủ tịch hội đồng quản trị của hãng đã yêu cầu nhân viên thay đổi trọng lượng kê khai hành lý để vận chuyển miễn phí hành lý từ Narita đến sân bay Suwannaphum ở Bangkok.

zipline  - Sputnik Việt Nam
Vị khách nặng ký rơi từ độ cao 100m tại khu vui chơi mạo hiểm ở Thái Lan

Đến một năm sau đó thực tế lạm quyền mới bị phát hiện. Người đứng đầu hãng Hàng không phải rời chức vụ, ngoài ra, ông còn bị yêu cầu bồi thường tiền hành lý quá cước.

Hai năm quản chế vì hành lý thừa cân

Trong cuộc điều tra kéo dài vài năm, ông Bhukkanasut được tại ngoại. Tháng 11 năm 2020, Tòa án Tham nhũng và Hành vi sai trái đã kết luận ông ta phạm tội và cho hưởng án tù treo hai năm. Có thông tin rằng cựu lãnh đạo hãng Hàng không cũng bị tố cáo đã nhận quà trị giá 99 euro từ một công ty tư nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала