Cục Cảnh sát Hình sự điều tra vụ nổ súng ở Kon Tum

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNĐối tượng Trí (bên trái) và Quang sáng 28/11/2020 tại Cục Cảnh sát Hình sự
Đối tượng Trí (bên trái) và Quang sáng 28/11/2020 tại Cục Cảnh sát Hình sự - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cục Cảnh sát Hình sự (C02) đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Võ Tấn Quang (tức Quang lùn) và Nguyễn Cao Minh Trí (tức Tèo lực sĩ) để điều tra về vụ án nổ súng AK ngay trung tâm thành phố Kon Tum khiến một người trọng thương.

Thanh niên dùng súng AK giải quyết mâu thuẫn

Ngày 28/11, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Võ Tấn Quang (tức Quang lùn, 28 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum) và Nguyễn Cao Minh Trí (tức Tèo lực sĩ, 22 tuổi) để điều tra về vụ án nổ súng AK ngay trung tâm thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum khiến một người trọng thương.

Vụ nổ súng - Sputnik Việt Nam
Công an Thái Bình nói về vụ nổ súng bắn người như phim “xã hội đen” ở trạm BOT

Trước đó, ngày 19/11, tại thành phố Kon Tum xảy ra một vụ nổ súng giữa 2 nhóm thanh niên khiến một người bị thương nặng. Vụ việc khiến người dân rất hoang mang, ảnh hưởng lớn tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum nhanh chóng vào cuộc truy xét các đối tượng liên quan.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn xã hội giữa Võ Tấn Quang và Nguyễn Xuân Huy (tức Huy Ven, 26 tuổi) cùng ngụ tỉnh Kon Tum. Quang gọi nhiều người trong nhóm của mình mang mã tấu, gậy gộc đến nhà đối thủ, không gặp, họ đập phá đồ đạc rồi bỏ đi. Sau đó, Huy biết sự việc nên tập trung nhóm đi trả thù. Tới nhà Quang nhưng không gặp, bất ngờ trên đường về, nhóm Huy gặp Quang đang đi xe máy chở theo Trí nên nhanh chóng truy đuổi.

Thấy nhóm Huy đông, mang theo hung khí nên Quang vào Trí tháo chạy. Ngồi phía sau xe, Trí bất ngờ rút súng AK bắn chống trả để tẩu thoát. Một viên đạn lạc đã trúng vào bụng của một đối tượng.

Sau khi gây án, Võ Tấn Quang bỏ trốn về Bà Rịa – Vũng Tàu, còn Nguyễn Cao Minh Trí bỏ trốn về Đồng Nai một ngày, sau đó bắt xe đi Vũng Tàu gặp Quang. Đến chiều 27/11, cả hai bị trinh sát bắt giữ tại một nhà nghỉ.

Tại cơ quan điều tra, Trí khai sau khi gây án đã ném khẩu súng xuống sông. Cảnh sát đang mở rộng điều tra, xác định hành vi của từng người.

Vụ nổ súng ở Quảng Nam: Thu 2 khẩu súng, xác định cùng một hung thủ

Liên quan đến 2 vụ nổ súng trong đêm 26/11 xảy ra trên địa bàn huyện Bắc Trà My, Công an tỉnh Quảng Nam xác định là do cùng đối tượng là Đỗ Xuân Hải (trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) gây ra. Theo thông tin từ TTXVN, hiện Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an huyện Bắc Trà My huy động lực lượng truy tìm Đỗ Xuân Hải, đồng thời điều tra làm rõ vụ việc.

BIDV - Sputnik Việt Nam
Công an thông tin vụ bắt hai kẻ nổ súng cướp Ngân hàng BIDV ở Hà Nội

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26/11, Đỗ Xuân Hải mang theo súng tự chế đi xe máy đến nhà ông Nguyễn Thành Tại (trú xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) và bắn ông Tại tử vong.

Sau khi gây án, Đỗ Xuân Hải đã phi tang hung khí, để lại xe máy BKS 92F8-2641 và nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Gần với khoảng thời gian trên, tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My cũng xảy ra vụ nổ súng và cố ý gây thương tích khiến 3 người bị thương. Thời điểm này, một đối tượng đã xông vào nhà dùng súng bắn vào ngực chị Trần Thị Ly Na (38 tuổi). Tiếp đó, đối tượng dùng dao chém vào đầu và mặt bà Trần Thị Lan (53 tuổi, mẹ chị Na) và chém tiếp con chị Na là Trần Quang Huy (12 tuổi). Cả 3 người được đưa đi cấp cứu sau đó.

Quá trình khám nghiệm hiện trường hai địa điểm xảy ra 2 vụ nổ súng tại xã Trà Dương và thị trấn Trà My, cảnh sát đã thu giữ 2 khẩu súng kíp (loại súng người dân thường dùng để săn bắn). Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an chia nhiều mũi điều tra, truy lùng nghi phạm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала