Hai người Việt Nam trở về từ nước ngoài mắc Covid-19

© AFP 2023 / Nhac NguyenCô gái đeo khẩu trang y tế tại máy bán khẩu trang miễn phí ở Hà Nội, Việt Nam
Cô gái đeo khẩu trang y tế tại máy bán khẩu trang miễn phí ở Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo bản tin lúc 18 giờ ngày 28/11 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, 2 bệnh nhân mới đều là người nhập cảnh, được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 1.341 ca.

Thêm 9 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Chiều 28/11, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19.

Cụ thể, ca bệnh 1.340 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Ngày 13/11, bệnh nhân này từ Nhật Bản về sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ8650, được cách ly ngay sau nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 27/11, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Cặp đôi đeo khẩu trang y tế đi xe máy ở Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Châu Phi hay Đông Nam Á? Các nhà khoa học cho biết đại dịch tiếp theo có thể xuất phát từ đâu

Ca bệnh 1.341 là nữ, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Ngày 24/11, bệnh nhân này từ Nga về sân bay Cam Ranh trên chuyến bay QH9195, được cách ly ngay sau nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 27/11, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, trên chuyến bay QH9195 đã ghi nhận 4 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hoà.

Như vậy, đã 87 ngày liên tiếp (tính từ ngày 3/9 đến nay), Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 1.341 ca, trong đó có 691 ca lây nhiễm trong nước.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.994 người, trong đó có 184 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 14.935 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và số còn lại cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Về tình hình điều trị, Tiểu ban Điều trị – Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam có thêm 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số các ca bệnh còn lại đang điều trị tại các cơ sở y tế, 25 ca đã có kết quả xét nghiệm từ 1 đến 3 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân ở Thái Bình tái dương tính với SARS-CoV-2

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, theo báo cáo ban đầu từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thái Bình, chiều 26/11, Trung tâm này nhận được 1 mẫu giám sát xét nghiệm SARS-CoV-2 từ Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình, sau đó cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân là nam giới, 32 tuổi, ở tổ 15, phường Tiền Phong, TP Thái Bình. Đây là bệnh nhân Covid-19 số 1138, nhập cảnh từ Nga về Việt Nam ngày 17/10, được cách ly tập trung tại Khu cách ly thị trấn Gôi, Nam Định. Người này được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 18/10 và nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để điều trị, theo dõi.

Các biện pháp an ninh chống lại coronavirus ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca nhập cảnh mắc Covid-19

Đến ngày 12/11, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sau 8 lần xét nghiệm. Trong đó, 5 lần cho kết quả dương tính, 3 lần cuối cùng âm tính. Sau khi xuất viện, người này về địa phương để tiếp tục tự cách ly tại nhà, theo dõi bệnh lý.

Sau 14 ngày tự cách ly, theo dõi tại nhà, bệnh nhân được Trung tâm Y tế TP Thái Bình tiến hành lấy mẫu gửi đến CDC Thái Bình để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2. Tình trạng sức khỏe của người này trong quá trình cách ly và hiện tại bình thường.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, CDC Thái Bình đã báo cáo sự việc lên Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Thái Bình, Sở Y tế Thái Bình và một số đơn vị liên quan. Đồng thời, vận chuyển bệnh nhân đến điều trị, cách ly tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Phía ngành y tế Thái Bình cũng đã khoanh vùng, xác định được các trường hợp F1 và F2. Hiện sức khỏe các trường hợp này hiện vẫn bình thường, không có dấu hiệu của bệnh lý.

Thế giới vượt mốc 62 triệu ca nhiễm Covid-19

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 14 giờ ngày 28/11 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận hơn 62 triệu ca nhiễm và xấp xỉ 1,45 triệu ca tử vong do Covid-19. Tính riêng trong 24 giờ qua, thế giới có thêm hơn 613 nghìn ca nhiễm mới và gần 11 nghìn ca tử vong vì đại dịch.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch với tổng số hơn 13,45 triệu ca nhiễm và hơn 271.000 ca tử vong. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) của Mỹ dự báo tổng số ca tử vong của cả nước có thể lên tới 321.000 ca vào nửa cuối tháng 12. CDC cũng cảnh báo số ca nhiễm và ca phải nhập viện đang liên tục tăng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đối mặt nguy cơ lây nhiễm Covid-19 lớn, chưa rõ thời điểm có vaccine

Trong khi đó, nếu tính theo khu vực, châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 16,72 triệu ca nhiễm và 382.426 ca tử vong, tiếp theo là châu Á với hơn 16,38 triệu ca nhiễm và 286.785 ca tử vong. Các con số này ở Bắc Mỹ lần lượt là 15.677.210 và 403.840, trong khi ở Nam Mỹ là 10.984.666 và 322.860 ca.

Tại châu Á, ngoài Ấn Độ, Iran bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi ghi nhận 822.397 ca nhiễm và 47.095 ca tử vong.

Tại châu Phi, Nam Phi hiện là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng cộng 781.941 ca nhiễm.

Châu Đại Dương là nơi ít bị ảnh hưởng của dịch, tuy nhiên, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ở vùng lãnh thổ Polynesia (thuộc Pháp) đã tăng đột biến (213 ca), trong khi Australia ghi nhận 6 ca nhiễm mới và New Zealand ghi nhận 7 ca mới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала