Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19

© Ảnh : Trọng Đạt - TTXVNGương mặt kiên định của một bác sĩ Trung tâm Phòng chống bệnh tật tỉnh Hòa Bình trong buổi đón đoàn công dân về cách ly theo dõi COVID-19
Gương mặt kiên định của một bác sĩ Trung tâm Phòng chống bệnh tật tỉnh Hòa Bình trong buổi đón đoàn công dân về cách ly theo dõi COVID-19 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tính đến 18 giờ ngày 29/11, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có một trường hợp được phát hiện sau nửa tháng cách ly. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 trên cả nước là 1.343 người.

Gần 90 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Chiều 29/11, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết Việt Nam đã ghi nhận 2 ca mắc mới nhập cảnh từ Nhật Bản.

Cụ thể, ca bệnh 1.342 là nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 14/11, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN5301, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 28/11 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Cô gái đeo khẩu trang y tế tại máy bán khẩu trang miễn phí ở Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Hai người Việt Nam trở về từ nước ngoài mắc Covid-19

Ca bệnh 1.343 là nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Ngày 27/11, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VJ7837 được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Thanh Hóa. Kết quả xét nghiệm ngày 29/11 cho thấy bệnh nhân dương tính với  SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy, Việt Nam đã trải qua 88 ngày không ghi nhận ca bệnh Covid-19 mới trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 15.375 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 178 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 14.319 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 878 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị – Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, trong số các ca bệnh đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 1 lần trở lên là 25 ca.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 là 35 ca, số ca điều trị khỏi là 1.179 ca.

Bộ Y tế nhận định, tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Dịch bệnh đã bùng phát trở lại trong mùa đông xuân tại nhiều nơi trên thế giới.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ, Brazil và Ấn Độ; Mỹ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới, tiếp theo là Italy và Ba Lan.

Cặp đôi đeo khẩu trang y tế đi xe máy ở Hà Nội, Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Châu Phi hay Đông Nam Á? Các nhà khoa học cho biết đại dịch tiếp theo có thể xuất phát từ đâu

Châu Âu tiếp tục là vùng tâm dịch của thế giới. Ngày 28/11, châu Âu chứng kiến số ca tử vong do Covid-19 vượt ngưỡng 400.000 ca. Đáng chú ý, riêng tuần qua châu Âu có tới 3.147 ca tử vong, mức cao nhất theo tuần kể từ khi đại dịch bùng phát.

Tại khu vực Đông Nam Á, các điểm nóng như Indonesia, Philippines và Malaysia tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày.

Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly y tế hơn 840 công dân về nước

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết đã tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế hơn 840 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc), Australia và Nhật Bản về nước an toàn.    

Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu VN579 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) từ Sân bay Quốc tế Đài Bắc, Đài Loan hạ cánh an toàn tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng lúc 14 giờ ngày 28/11, đưa hơn 203 công dân Việt Nam về nước an toàn.

Chuyến bay thứ 2 mang số hiệu VN5780, từ Sân bay Quốc tế Melbourn, Australia xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng lúc 17 giờ 40 phút ngày 28/11, đưa hơn 350 công dân Việt Nam về nước tránh dịch.

Chuyến thứ 3 mang số hiệu VN319 cùng 290 công dân Việt Nam, từ Sân bay Quốc tế Narita, Nhật Bản hạ cánh an toàn tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng lúc 17 giờ 50 phút ngày 28/11.

Hành khách trên các chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người bệnh, công dân nước ta đi du lịch bị kẹt lại, du học sinh đã hoàn thành chương trình học, không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam đối mặt nguy cơ lây nhiễm Covid-19 lớn, chưa rõ thời điểm có vaccine

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng yêu cầu tất cả đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau trong công tác tiếp nhận, bố trí phân luồng khách, điều phối giải phóng khách dứt điểm từng chuyến bay. Ngay khi xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, hành khách được lực lượng kiểm dịch y tế sân bay kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, làm thủ tục nhập cảnh.

Được biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị điều động 34 xe ô tô đưa toàn bộ hơn 840 công dân đến các khu vực cách ly tập trung và các cơ sở lưu trú, khách sạn tự trả phí theo nguyện vọng của công dân. Tất cả các công dân này sẽ được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm  SARS-CoV-2 tại các cơ sở cách ly.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала