Bộ Công an lên tiếng về vụ bắt bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Nguyễn Đức Chung

© Doãn Tấn - TTXVNThiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên
Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Việt Nam chưa bắt được bà Hồ Thị Kim Thoa, hiện chưa biết bà Thoa trốn ở đâu. Theo người phát ngôn Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế đã truy nã đỏ bà Hồ Thị Kim Thoa. Bộ Công an vẫn chưa có thông tin liên quan đến việc bắt giữ cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Về ông Nguyễn Đức Chung, người phát ngôn Bộ Công an nêu rõ, sức khỏe ông Chung bình thường, không có bệnh gì nghiêm trọng. Ngoài vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, ông Chung cũng đang bị điều tra trách nhiệm liên quan ở hai vụ án khác là vụ buôn lậu, trốn thuế tại Công ty Nhật Cường và vụ hóa chất Redoxy-3C.

Thông tin tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ GTVT đã ra quyết định tạm đình chỉ đối với Trưởng Đoàn tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines để kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Ba sáng kiến của Chính phủ

Chiều ngày 2/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11 ngay sau khi phiên họp Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc.

Mở đầu cuộc họp báo, người phát ngôn của Chính phủ Việt Nam cho biết, một trong những vấn đề đang được truyền thông, báo chí trong nước, quốc tế và người dân rất quan tâm hiện nay là các ca lây nhiễm Covid-19 tại TP.HCM những ngày qua.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, trong suốt những tháng qua, Việt Nam đã liên tục kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, trong tất cả các hội nghị của Chính phủ đều quán triệt tinh thần cảnh giác chủ động phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép.

Tinh thần lớn mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo là kiểm soát chặt chẽ ngay từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, chữa trị hiệu quả, trách nhiệm với người mắc bệnh.

“Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng đã phản ứng kịp thời, triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng. Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm quy định cách ly phòng chống dịch bệnh, sớm công bố kết quả với công luận”, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nêu rõ.

Đồng chí Mai Tiến Dũng cũng cho biết, quan điểm của Chính phủ, của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là kiên định trước các mục tiêu đề ra, không lùi bước trước dịch bệnh. Phải biến nguy thành cơ, hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội mức cao nhất, từ 2,5%-3% trong năm 2020.

Người phát ngôn cũng nêu lại ba sáng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thứ nhất là phải trồng một tỷ cây xanh/năm (tương đương diện tích 5 triệu ha rừng/năm). Sáng kiến này được Thủ tướng Việt Nam đưa ra sau khi nhiều địa phương chịu ảnh hưởng, tác động nặng nề bởi lũ lụt.

Hai là kích cầu tiêu dùng, khuyến khích hàng của thành phố, đô thị xuống nông thôn. Đồng thời khuyến khích đưa hàng nông thôn lên thành phố. Theo đó, kích cầu trong nước là vấn đề rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn phức tạp và phải quản lý chặt tình hình nhập khẩu.

Ba là giao Bộ Y tế cải cách bảo hiểm y tế. Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan sớm xây dựng chương trình để trình Thủ tướng phê duyệt, tạo đà cho sự phát triển.

Đình chỉ 15 ngày với trưởng đoàn bay Vietnam Airlines

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tối ngày 2/12, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, ngay trong tối nay, Thủ tướng Chính phủ sẽ ký văn bản chỉ đạo, đưa ra các biện pháp mạnh để tăng cường phòng chống Covid-19 trong thời gian tới.

Các biện pháp đó bao gồm vấn đề quản lý người nhập cảnh, các chuyên gia, nhà ngoại giao, người nhà, người Việt Nam gặp khó khăn ở các nước, lao động hết hạn, hết hợp đồng, kết thúc khóa học, các vấn đề về nhập cảnh trái phép, quản lý khu cách ly.

Liên quan đến vấn đề lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng, Thủ tướng đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm và giao Bộ GTVT kiểm điểm Vietnam Airlines.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ 15 ngày đối với trưởng đoàn bay để làm rõ trách nhiệm.

“Việc kiểm điểm được triển khai nhanh, làm ngay và đây là bài học để các tổ chức, cá nhân rút kinh nghiệm”, đồng chí Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ việc này, chiếu ngày 2/12, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa có quyết định tạm đình chỉ công việc với ông D.T.H. (từ ngày 2/12 -31/12/2020), tiếp viên hàng không của hãng, để xem xét kỷ luật với hình thức sa thải do những vi phạm trong việc cách ly y tế phòng ngừa Covid-19.

Xử lý nghiêm cá nhân và cơ quan chủ quản do làm lây lan Covid-19 ra cộng đồng

Tại cuộc họp, trả lời câu hỏi của báo chí, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, cần xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, mà trách nhiệm đầu tiên là đối với cá nhân chưa tuân thủ yêu cầu cách ly phòng dịch. 

Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, đầu tiên phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với cá nhân vi phạm.

© Doãn Tấn - TTXVNThứ trưởng Bộ Giao thông, vận tải Nguyễn Ngọc Đông trả lời câu hỏi của phóng viên
Bộ Công an lên tiếng về vụ bắt bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Nguyễn Đức Chung - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Giao thông, vận tải Nguyễn Ngọc Đông trả lời câu hỏi của phóng viên

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, các quy định về quản lý, phòng chống dịch đã được Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế ban hành rất rõ ràng, chặt chẽ. Việc lập khu cách ly phải được các cơ quan chức năng ở địa phương được chấp thuận nhưng phải gắn với trách nhiệm kiểm tra, giám sát.

“Trong sự việc trên, trách nhiệm đầu tiên là cá nhân đó chưa tuân thủ đúng quy định, có yếu tố chủ quan khi thấy kết quả âm tính sau đó ra tiếp xúc với nhiều người khác”, Thứ trưởng Đông nói.

Đại diện Bộ GTVT cũng cho biết trong vụ việc này có trách nhiệm của cơ quan chủ quản là hãng hàng không Vietnam Airlines. Chính vì vậy, Vietnam Airlines đã có hành động ban đầu là đình chỉ người quản lý trực tiếp để kiểm điểm và kết quả kiểm điểm sẽ được công khai.

“Quan điểm của chúng tôi đây là sự việc rất nghiêm trọng, tác động đến cộng đồng và ảnh hưởng đến những thành quả phòng chống dịch. Vì vậy, chúng tôi xác định phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, về mặt hành chính các cơ quan liên quan cũng sẽ làm rõ trách nhiệm cụ thể của từng các nhân và tập thể sau đó sẽ thông báo công khai”, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định.

Thứ trưởng Đông khẳng định trong vận tải công cộng, các yêu cầu về phòng, chống dịch là rất chặt chẽ, đặc biệt với các tổ lái và tiếp viên - là những người có năng lây nhiễm cao nên càng phải tuân thủ nghiêm ngặt.

TP.HCM sẽ chỉ xem xét giãn cách xã hội đối với những khu vực nguy cơ cao

Tại họp báo Chính phủ chiều nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, về tình hình liên quan ca bệnh là tiếp viên của Việt Nam Airlines: theo báo cáo gần đây nhất, tổng số F1 hiện đã được xác định rơi vào là 800 người, trong đó có 211 người tiếp xúc khoảng cách dưới 2 mét. Với F2 là 778 người và vấn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Hiện đã có kết quả xét nghiệm 737 người, số còn lại đang chờ và mở rộng thêm 1392 F2 nữa với tổng số mẫu là hơn 2000 mẫu. Hiện đã xét nghiệm 1051 mẫu và chờ kết quả khoảng 1000 ca. Cho đến nay, chưa phát hiện có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

© Doãn Tấn - TTXVNThứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trả lời câu hỏi của phóng viên
Bộ Công an lên tiếng về vụ bắt bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Nguyễn Đức Chung - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường trả lời câu hỏi của phóng viên

Trước câu hỏi của phóng viên về khả năng kiểm soát dịch tại TPHCM, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho hay, với những bài học ta đã tích lũy được vừa qua, Bộ Y tế đang phối hợp bộ ngành và chỉ đạo của Chính phủ đưa ra một loạt những biện pháp quyết liệt để hạn chế tối đa dịch bệnh lây ra cộng đồng.

Đại diện Bộ Y tế khẳng định khẩn trương thần tốc, điều tra truy vết tất cả đối tượng F1 và F2, không để lây nhiễm chu kỳ thứ 3.

“Hiện mới có 2 chu kỳ, nếu chậm nữa thì sang chu kỳ thứ 3 nhưng sẽ quyết tâm không để xảy ra chu kỳ này”, ông Cường nhấn mạnh.

Đối với đề xuất của TP.HCM về giãn cách xã hội, Thủ tướng đã chỉ đạo khu vực nào có nguy cơ cao thì xem xét giãn cách, còn lại tiếp tục cho hoạt động bình thường.

“Tinh thần chung là không hoang mang nhưng cũng không chủ quan lơ là, thực hiện mục tiêu kép, trong đó bảo vệ sức khỏe cho người dân là quan trọng nhất”, Thứ trưởng Trương Quốc Cường bày tỏ.

Sàn chứng khoán Forex hoạt động trái pháp luật

Tại buổi họp báo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho hay, sàn chứng khoán Forex hoạt động trái pháp luật.

Người tham gia đầu tư tại Forex là “tiếp tay” cho hành vi phạm pháp. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề nghị người dân không tham gia vào sàn chứng khoán này vì nếu đầu tư có rủi ro sẽ không được pháp luật bảo vệ.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng nhấn mạnh để có lợi tức trong kinh doanh đến hàng trăm phần trăm có dấu hiệu tính chất lừa đảo, bất hợp pháp.

“Người dân khi đầu tư phải quan tâm phù hợp thực tiễn hay không”, ông Đào Minh Tú lưu ý.

Cũng tại buổi họp báo, Phó Thống đốc Đào Minh Tú trả lời về việc thực trạng lãi suất ngân hàng giảm, nhiều người đã quyết định chọn phương thức đầu tư khác.

“Việc rút tiền là quyền của người gửi tiền. Khi thấy lãi suất tiền gửi cao thì có thể duy trì, ngược lại thì có thể rút ra”, ông Tú nói.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho hay, tăng trưởng tiền gửi các tháng đầu năm vẫn tăng 10,6%, nhanh hơn tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế. Đặc biệt, những tháng gần đây, số người rút tiền ra vẫn ít hơn số người gửi vào.

Còn đối với việc đầu tư trái phiếu vào doanh nghiệp, Phó thống đốc Đào Minh Tú cho biết đã có đầy đủ quy định của pháp luật về vấn đề này, nhằm hạn chế các rủi ro, đảm bảo an toàn cho cả nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành.

Việt Nam thu hàng ngàn tỷ đồng tiền thuế từ Google, Facebook, Netflix?

Trong buổi họp báo chiều tối nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết thời qua đã thu thuế thương mại điện tử xuyên biên giới của một số doanh nghiệp nước ngoài.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho hay, việc đã thu được hàng nghìn tỷ tiền thuế từ Googe, Facebook và Netflix nhưng không cung cấp con số cụ thể là bao nhiêu.

“Có nhiều quy định để thu thuế của các công ty có thương mại điện tử xuyên quốc gia như Google, Facebook, Netflix... Mỗi năm cũng thu được hàng nghìn tỷ đồng tiền thuế”, Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn nói.

Về vấn đề cung cấp thông tin tài khoản Ngân hàng theo Nghị định 126, đại diện Bộ Tài chính khẳng định đây không phải vấn đề mới. Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, việc kê khai tài khoản ngân hàng, giao dịch ngân hàng đã có quy định trong Luật quản lý thuế.

Theo đó, Nghị định 126 quy định việc Ngân hàng Nhà nước cung cấp tình hình, thông tin tài khoảng thu nhập của các cá nhân cho cơ quan thuế chỉ thực hiện khi các đối tượng nộp thuế thuộc diện thanh tra, kiểm tra.

“Việc bảo mật an toàn thông tin của các đối tượng sẽ được cơ quan quản lý thuế và Ngân hàng Nhà nước thực hiện theo đúng quy định pháp luật”, Thứ trưởng Tuấn nhấn mạnh.

Về phần Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Đào Minh Tú thông tin cho biết, Nghị định 126 hướng dẫn luật quản lý thuế thì tất cả cá nhân đều phải chấp hành nghiêm túc.

“Phía Ngân hàng Nhà nước phải phối hợp với ngành thuế để thực hiện việc này, cung cấp số tài khoản, đây cũng là mục tiêu để minh bạch việc chấp hành chính sách thuế của Nhà nước”, ông Tú nói.
“Việc bảo mật sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành”, Thống đốc Đào Minh Tú nhấn mạnh.
Bộ Công an nói về thông tin bắt bà Hồ Thị Kim Thoa

Chiều 2/12, tại cuộc Họp báo, Chánh văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô đã trả lời câu hỏi của phóng viên vụ việc của cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, ngày 9/7, cơ quan Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

© Doãn Tấn - TTXVNHọp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020
Bộ Công an lên tiếng về vụ bắt bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Nguyễn Đức Chung - Sputnik Việt Nam
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020

Sau khi xem xét thấy bà Thoa không có ở nơi cư trú và xác định bà Thoa đã xuất cảnh ngày 22/10/2018 qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc vào ngày 4/9.

“Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế cũng đã truy nã đỏ đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa”, Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin tại cuộc họp báo.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, Văn phòng cơ quan CSĐT đã có thư đề nghị gia đình, người thân động viên để bị can Hồ Thị Kim Thoa sớm về nước trình diện và thành khẩn khai báo về các hành vi phạm tội, hưởng chính sách khoan hồng.

 “Hiện Văn phòng cơ quan CSĐT cũng chưa có thông tin của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc bắt giữ bà Thoa ở nước ngoài”, Thiếu tướng Tô Ân Xô nêu rõ.
“Biết thì bắt rồi và nếu biết thì báo cơ quan gần nhất xử lý theo đúng quy định”, tướng Xô nói.
Bộ Công an nói gì về vụ ông Nguyễn Đức Chung?

Thông tin với báo chí bên lề họp báo Chính phủ tối nay 2/12 về vụ việc của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, ông Nguyễn Đức Chung vẫn đang trong quá trình bị điều tra xử lý các vụ án khác nhau.

Người phát ngôn Bộ Công an nêu rõ, đến ngày 11/12 tới Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

“Còn 2 vụ án khác về buôn lậu, trốn thuế tại Công ty Nhật Cường và vụ mua độc quyền hóa chất Redoxy-3C có liên quan đến trách nhiệm của ông Nguyễn Đức Chung, cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập, điều tra thông tin, chứng cứ để biết ông Chung có liên quan đến mức nào”, Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Đại diện Bộ Công an cho hay, trách nhiệm của người đứng đầu cũng là liên quan, hay đưa ra quyết định nào không phù hợp cũng là liên quan, liên quan đến mức nào thì vẫn phải chờ.

Thùng - Sputnik Việt Nam
Con trai ông Nguyễn Đức Chung rút lui trước khi mua Redoxy-3C, Sở Xây dựng Hà Nội vô can?

Cũng như báo chí đã thông tin trước đó, đối với vụ chiếm đoạt tài sản bí mật nhà nước, ông Tô Ân Xô cho biết kết luận điều tra, ông Chung sử dụng sim-card điện thoại di động của Liên bang Nga.

“Việc sử dụng thẻ sim của Nga là quyền cá nhân của ông ấy. Nhìn góc độ nào đó là để đảm bảo bí mật đời tư, công việc, chắc ông cũng không nghĩ là để tránh cơ quan điều tra. Người bình thường cũng có thể sử dụng nhiều sim khác nhau. Có sim rác, có sim đăng ký, cũng có khi SIM bạn cho, cũng có khi sử dụng cho mục đích tốt”, Chánh Văn phòng Bộ Công an nói.

Thông tin về tình hình sức khỏe của ông Chung hiện nay, Thiếu tướng Tô Ân Xô khẳng định là “bình thường - không có gì đặc biệt hay bệnh gì nghiêm trọng”.

“Ung thư thì ông Chung có từ mấy năm trước, trước đây các bác sĩ nói có nguy cơ ung thư, đi chữa trị thì đã không phát triển nữa, dừng ở đó thôi. Ông Chung vẫn phải dùng thuốc, các thuốc do bác sĩ kê đơn và gia đình chuyển vào thì ông vẫn dùng. Các điều kiện chăm sóc đặc biệt khác thì không có”, người phát ngôn Bộ Công an nêu rõ.
Chỉ được mua pháo hoa của Bộ Quốc phòng

Cũng tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Công an và Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin về quy định đốt pháo hoa dịp Tết. Trong đó nhấn mạnh, thực hiện Nghị định 137.

Theo đó, pháo nổ được cấm sử dụng trừ trường hợp Nhà nước cho phép, còn pháo hoa là không có thuốc nổ, không gây tiếng nổ và chỉ tạo ra màu sắc, âm thanh, ánh sáng thì được phép sử dụng trong một số trường hợp.

“Cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được mua pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất trong nước, quy định là rất rõ ràng”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала