Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải bảo vệ Biển Đông, Quân đội không để bị bất ngờ

© Ảnh : Trí Dũng –TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Quân đội phải xử lý hiệu quả các vấn đề biên giới, biển đảo, nhất là tình hình ở Biển Đông, tuyến biên giới và vùng biển Tây Nam, không được chủ quan, thỏa mãn, không được để bị động, bất ngờ.

Ngoài ra, cùng với việc phấn đấu xây dựng Quân đội hiện đại năm 2030, toàn quân không được mất cảnh giác, để xảy ra tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Quân đội. Đấu tranh mạnh mẽ chống lại các thế lực thù địch. Tiến hành

Năm 2020 vừa qua, Quân đội không ngại khó khăn, hy sinh, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân từ trong cuộc chiến chống Covid-19 đến cứu hộ, cứu nạn thiên tai, bão lũ kinh hoàng. Bộ Quốc phòng khẳng định, toàn Quân đội duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ chủ quyền vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng của Việt Nam.

Khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân 2020

Sáng nay, ngày 7/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị quan trọng này của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vasilievich Vnukov - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam và Nga "tin cậy chính trị cao"

Dự Hội nghị hôm nay của Bộ Quốc phòng, còn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Về phía Bộ Quốc phòng có các Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng như Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Phan Văn Giang – Tổng Tham mưu trưởng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, các Thượng tướng Trần Đơn, Bế Xuân Trường, Lê Chiêm, Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Vũ Hải Sản, Võ Minh Lương cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ huy các đơn vị toàn quân.

© Ảnh : Trí Dũng– TTXVNĐoàn Chủ tịch Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải bảo vệ Biển Đông, Quân đội không để bị bất ngờ - Sputnik Việt Nam
Đoàn Chủ tịch Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020.

Thay mặt cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Quân đội Việt Nam “giải quyết tốt quan hệ với các nước láng giềng”

Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước kiên quyết, linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Khẩn trương xét xử sơ thẩm án trọng điểm về tham nhũng

Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Theo Tổng Tham mưu trưởng, Quân đội Việt Nam đã phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng tòa dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ngoài ra, Quân đội cũng đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường.

“Đặc biệt, trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão lụt, cán bộ, chiến sĩ toàn quân không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, kịp thời có mặt ở những nơi gian khó, khẳng định vai trò của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, xứng đáng là Quân đội của dân, do dân, vì dân, làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”, Thượng tướng Phan Văn Giang nêu rõ.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, toàn Quân đội Việt Nam duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ chủ quyền vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng của Việt Nam.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng cho biết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tích cực thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, hoàn chỉnh và triển khai biểu tổ chức biên chế mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị. - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Làm thất bại mọi âm mưu phản động

Thượng tướng Phan Văn Giang nêu rõ, trong năm qua, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp trong Quân đội tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, triển khai có hiệu quả các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

“Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn vững vàng, kiên định, đoàn kết, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác dân vận, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc”, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

Về thực hiện chủ trương, công tác đối ngoại quốc phòng trong năm 2020, báo cáo của Bộ Quốc phòng nêu rõ, Việt Nam đã triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, tích cực tham vấn và tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại quốc phòng trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không Thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Ngoài ra, hợp tác quốc phòng song phương, đa phương có bước đột phá.

Theo đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Quân đội Việt Nam đã giải quyết tốt quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước ASEAN và các nước bạn bè truyền thống, đồng thời tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Quân đội tăng cường chống tham nhũng, không ngoại lệ, không vùng cấm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Quân đội đạt được trong năm qua. Ông khẳng định, điều này có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam chủ trì Họp báo.  - Sputnik Việt Nam
Ngoài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 còn có gì đặc biệt?

Theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tình hình thế giới, năm 2020 với nhiều thách thức khó khăn, khó đoán định, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc với cả thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen.

Điển hình như tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, cạnh tranh chiến lược, “chủ nghĩa cường quyền nước lớn”, xung đột vũ trang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, khủng bố, vấn đề an ninh mạng, tình hình Biển Đông và an ninh phi truyền thống đặt ra nhiều thách thức.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá cao và biểu dương việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tương đối toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020, trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng nêu bật việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

“Chủ động tham mưu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và hoạt động kinh tế biển, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự Quốc phòng”, Tổng Bí thư nói.

Đặc biệt, trong đợt thiên tai mưa lũ lịch sử vừa qua, lực lượng bộ đội, dân quân tự vệ đã chủ động, linh hoạt, thực hiện phương châm bốn tại chỗ sơ tán dân, tìm kiếm người mất tích, nhanh chóng kịp thời khắc phục hậu quả mưa bão, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao trong nhân dân.

“Cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, xung kích vào các nơi nguy hiểm, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, xứng đáng là Quân đội của dân, do dân, vì dân, đã tô đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, để đạt được những kết quả đó có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, song chủ yếu là do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong, đề cao trách nhiệm, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, khắc phục các yếu kém, tồn tại trong những năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với các Đại sứ và Tổng Lãnh sự Việt Nam. - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định bổ nhiệm, tiếp các Đại sứ

Những kết quả đó đã góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Cùng với đó, công tác tổ chức lực lượng trong quân đội được chú trọng điều chỉnh “tinh, gọn, mạnh”, giảm 10% quân số cơ quan chiến dịch, chiến lược, ưu tiên các đơn vị mới thành lập và đơn vị chiến đấu. Báo cáo cho thấy, kể từ năm 2016 đến nay, đã giảm được 800 tổ chức, năm 2020 điều chỉnh 196 tổ chức.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá, lực lượng quân đội đã quyết tâm giải quyết những tồn đọng, vướng mắc trong quản lý sử dụng đất quốc phòng, tăng cường các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

“Bộ Quốc phòng đã xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có “vùng cấm”, “không có ngoại lệ” góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.
Xử lý vấn đề Biển Đông, biên giới, không để bị động, bất ngờ

Trong bài phát biểu chỉ đạo hôm nay, bên cạnh biểu dương những kết quả đã đạt được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề cập thẳng thắn, nghiêm túc một số hạn chế, khuyết điểm chậm được khắc phục.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ. - Sputnik Việt Nam
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Hà Nội cần mạnh hơn nữa'

Nhấn mạnh tinh thần “không né tránh khuyết điểm”, lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng đồng thời đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân, đề xuất các giải pháp hữu hiệu để kịp thời khắc phục trong thời gian tới.

Theo đó, còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục đó là trong công tác quản lý cán bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, giải quyết tồn đọng về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, tài chính doanh nghiệp quốc phòng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, năm 2021 là năm mở đầu cho một thập kỷ mới - thời kỳ phát triển mới của đất nước, năm diễn ra Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Do đó theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường.

“Các thế lực thù địch sẽ còn đẩy mạnh các hoạt động “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, tình hình thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, hoạt động của các loại tội phạm sẽ còn có những diễn biến bất thường”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhận định.

Theo người đứng đầu Đảng và Nhà nước, những vấn đề đó chắc chắn sẽ tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của Quân đội. Trước tình hình này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Quân ủy Trung ương và toàn quân phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí cách mạng tiến công, đề cao tính chiến đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Quân đội chủ động, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước những đối sách bảo vệ đất nước, giữ vững ổn định, hòa bình, làm nền tảng xây dựng, phát triển đất nước bền vững.

“Tập trung xử lý hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới, nhất là các tình huống trên Biển Đông, tuyến biên giới và vùng biển Tây Nam, các quan hệ quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quân đội không được chủ quan, thỏa mãn, không được để xảy ra bị động, bất ngờ”, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư yêu cầu toàn quân phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói gì với ông Tập Cận Bình?

Cùng với đó là xây dựng các khu vực phòng thủ vững chức, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ của các quân khu, hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Quân đội cần phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương chuẩn bị tốt mọi mặt, tính toán căn cơ hơn để sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần ở đâu có khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội, kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

“Chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn, cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, duy trì các chốt, điểm, ngăn chặn ngay từ bên ngoài và làm chặt chẽ ở bên trong, đề phòng dịch bệnh bùng phát trở lại, bởi những nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn. Làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, tạo sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Việt Nam phấn đấu xây dựng Quân đội hiện đại năm 2030

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Quân đội tập trung đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị mẫu mực, tiêu biểu để toàn quân có môi trường văn hóa lành mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa, không để tiêu cực, tệ nạn xâm nhập, thẩm thấu vào nội bộ Quân đội.

“Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận 16 và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí, trang bị cho Quân đội, quyết liệt điều chỉnh để đến năm 2025, cơ bản kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, đến năm 2030 một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại”, người đứng đầu Đảng và Nhà nước nêu rõ.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung đổi mới công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”, toàn quân có môi trường văn hóa lành mạnh, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Ngoài ra, cần tích cực ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại, nâng cao tiềm lực quốc phòng, sức mạnh phòng thủ của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sputnik Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng lưu ý về việc chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

“Bảo đảm quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu thật tuyệt đối trung thành, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Tiếp tục đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, Quân đội ta”, Tổng Bí thư nói.

Theo đó, cần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế của Đảng, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

“Hiện nay chúng ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tham nhũng giờ không chỉ là tiền của mà trước hết là sự suy thoái, xuống cấp về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng cái này là vô cùng nguy hiểm. Tôi phải nhấn rất mạnh cái này đối với Quân đội và công an phải là lực lượng nòng cốt, đi đầu, kiên quyết không để cho suy thoái hư hỏng”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Với những phân tích này, Tổng Bí thư yêu cầu chủ động đấu tranh phòng chống tham nhũng ngay trong nội bộ quân đội, phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, không sợ khuyết điểm, càng không che giấu khuyết điểm, không nể nang, né tránh, kiên quyết xử lý các vi phạm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng và kỷ luật quân đội.

Dịp này, Quân đội Nhân dân Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала