Bộ Quốc phòng nói về hoạt động do thám gia tăng gần biên giới Nga năm 2020

CC0 / / Su-27 và F-16
Su-27 và F-16 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng Kỹ thuật vô tuyến thuộc Không quân vũ trụ Nga đã ghi nhận số lượng máy bay do thám nước ngoài hoạt động gần biên giới Nga vào năm 2020 tăng hơn 40% so với năm 2019, Bộ Quốc phòng thông tin với Sputnik.
"Lực lượng kỹ thuật vô tuyến vào năm 2020 đã phát hiện hơn một nghìn dữ kiện về các chuyến bay do thám của máy bay nước ngoài ở gần biên giới Nga. Con số này nhiều hơn khoảng 40% so với năm ngoái", - bộ chỉ huy quân sự lưu ý.

Tổng cộng, năm nay lực lượng này đã phát hiện và ngăn chặn hơn 2 triệu phương tiện bay trên không, Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

Lực lượng kỹ thuật vô tuyến được trang bị các đài ra đa dùng để trinh sát các phương tiện tấn công từ trên không và trong không gian vũ trụ của đối phương. Lực lượng này có nhiệm vụ cung cấp thông tin về tình hình trên không cho Bộ chỉ huy Các LLVT Liên bang Nga, cũng như các trạm kiểm soát hàng không, lực lượng tên lửa phòng không và tác chiến điện tử.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала